Ứng dụng robot tại bệnh viện dã chiến số 14 ở TP Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/08/2021 21:35 GMT+7

VTV.vn - Robot do chính cán bộ của bệnh viện Trung ương Huế nghiên cứu và sản xuất, giúp các y bác sĩ giảm áp lực khi hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân.

Trung tâm Hồi sức tích cực tại bệnh viện dã chiến số 14 TP Hồ Chí Minh bắt đầu đi vào hoạt động với mục tiêu hàng đầu là giảm nhẹ tình trạng của bệnh nhân nặng. Ngoài đội ngũ nhân lực dày dặn kinh nghiệm đảm nhiệm điều hành, bệnh viện còn ứng dụng các công nghệ và thiết bị như robot vào hỗ trợ các hoạt động tại đây.

Robot có thể nói chuyện với bệnh nhân và thông tin tình hình ra bên ngoài đồng thời vận chuyển thức ăn, đồ uống, vật tư tiêu hao vào phòng bệnh. Thiết bị này giúp các y bác sĩ giảm áp lực khi hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân, tránh lây nhiễm trong quá trình điều trị cũng như góp phần giảm lây lan COVID-19 ra cộng đồng.

Đây là robot do chính cán bộ của bệnh viện Trung ương Huế nghiên cứu, sản xuất. Hiện có 3 robot cùng các thiết bị hiện đại, vật tư y tế, thuốc men đã được đưa vào để điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Ngoài ra, trung tâm này được bệnh viện thiết lập với các lối đi ra vào phân luồng khoa học. Từng ca vào đây đều đã được thông tin trước nên được phân loại, đưa vào phòng điều trị nhanh nhất có thể.

Robot phân phát đồ ăn cho bệnh nhân COVID-19 Robot phân phát đồ ăn cho bệnh nhân COVID-19

VTV.vn - Điều thú vị là con robot có tên Delta này được làm từ các vật dụng gia đình cũ hỏng như nồi, chảo hay màn hình tivi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước