Vệ tinh đầu tiên của châu Phi - Thành quả của 14 cô gái đang học trung học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/12/2016 18:18 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Vệ tinh vũ trụ tư nhân đầu tiên của châu Phi sẽ được kích hoạt và phóng lên không gian vào tháng 5/2017.

Điều đặc biệt là nó được thiết kế và chế tạo bởi 14 cô gái đến từ đất nước Nam Phi.

Vệ tinh được phát triển với mục đích theo dõi và thu thập thông tin trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp các nước châu Phi có nền tảng đối phó tốt hơn với tình trạng thiếu lương thực và thảm họa thiên nhiên. Đây là một phần dự án được khởi động bởi Tổ chức Phát triển và Thúc đẩy Kinh tế Nam Phi (MEDO) phối hợp với Đại học bang Morehead tại Mỹ.

Từ trước tới nay chưa từng có phụ nữ da màu nào du hành vũ trụ, vì thế, rất nhiều học viên nữ đã tham gia vào dự án với mong muốn cháy bỏng sẽ có được cơ hội khám phá không gian.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước