Vì sao lái xe tự động chưa được đón nhận?

Hồng Quang - Đoàn Hà (Phóng viên thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 16:44 GMT+7

VTV.vn - Cảm giác ngồi trên ghế lái nhưng không còn được toàn quyền điều khiển chiếc xe theo ý mình nữa không phải ai cũng thấy thích.

Triển lãm Xe hơi quốc tế đang diễn ra tại thành phố Brussels, Bỉ, giới thiệu những công nghệ hỗ trợ mọi thao tác lái xe, tăng độ an toàn và tiện nghi cho người lái, kể cả việc duy trì tốc độ trên đường và chạy xe đúng làn trên đường cao tốc nay cũng có thể giao phó cho các hệ thống tự động. Vấn đề là liệu khách hàng đã sẵn sàng chấp nhận việc lái xe mà không được toàn quyền điều khiển chiếc xe theo ý mình hay chưa?

Ông Philipe Mondet, khách tham quan triển lãm, cho biết: "Bây giờ mới chỉ có máy dẫn đường GPS thôi mà tôi vẫn dùng nhưng đã phải tắt tiếng rồi. Chứ cứ để nó nhắc liên tục phải làm cái nọ làm cái kia, tôi cũng không mấy dễ chịu".

Ông Andre Braveman, một khách tham quan triển lãm khác, nói: "Sau này con tôi có thể sẽ mua xe nhiều thiết bị tự động chứ tôi thì không".

Quá nhiều thiết bị tự động hỗ trợ và dồn dập thông tin cũng làm cho người lái xe phần nào thụ động hơn dù cho quyết định cuối cùng vẫn luôn thuộc về người lái xe. Tuy nhiên, lái xe cũng còn là niềm vui chứ đâu chỉ là việc đưa chiếc xe tới đích an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước