Vỉa hè thân thiện với môi trường tại Ghana

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 22/03/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn -Tại Ghana, các vỉa hè thân thiện với môi trường đã được người dân địa phương hưởng ứng cao.

Khi mới nhìn, vỉa hè tại Ghana đều giống với các vỉa hè khác trên thế giới. Tuy nhiên, đây là một trong những thành quả của chiến dịch bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa tại quốc gia này. Nhà máy tái chế nhựa tại Accra chính là nơi tạo ra những khối gạch lát vỉa hè này.

Theo đó, rác thải nhựa tại đây được phân loại và tái chế, sau đó trộn với cát ở tỉ lệ 70/30. Công ty Nelplast cho biết, với cấu tạo như vậy, viên gạch có thể chịu trọng lực cao gấp 800% so với bê tông hay nhựa đường.

Ban đầu, công ty Nelplast tái chế nhựa thành túi nhựa, túi nilon. Sau khi Chính phủ cấm sử dụng loại túi này, công ty đã phát minh ra gạch lát đường. Một khối gạch làm ra được bán với giá 1 USD. Hiện công ty đang tạo việc làm cho gần 70 lao động. Sản phẩm gạch nhựa tái chế này có thể sử dụng trong xây dựng và nhiều công trình khác nhờ có độ bền cao.

Được biết, xu hướng hiện nay trên thế giới là sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường thay thế cho xi măng và phụ gia nhằm chế tạo bê tông chất lượng cao và giảm ô nhiễm môi trường để lát vỉa hè.

Lắp đèn tín hiệu giao thông... trên nền vỉa hè Lắp đèn tín hiệu giao thông... trên nền vỉa hè

VTV.vn - Ngoài vị trí lắp đặt khác thường, các dải đèn lắp đặt trên nền vỉa hè vẫn có chức năng hoạt động như những loại đèn tín hiệu giao thông bình thường khác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước