Việt Nam sẽ phát triển hạ tầng băng rộng chuẩn bị cho 5G

Việt Linh, Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 20:15 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - "Việt Nam cần phát triển hạ tầng băng rộng, sẵn sàng cho 5G" - đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã đưa ra khẳng định trên tại hội thảo Quản lý tần số đối với vô tuyến băng rộng và IOT đã được tổ chức ngày 8/6, tại Hà Nội.

Các diễn giả tại hội thảo cho biết, Việt Nam đã có những bước chuẩn bị kịp thời cho các xu hướng công nghệ mới. Đầu năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư mới cho phép các nhà mạng chuyển đổi những băng tần đang sử dụng cho 2G sang sử dụng cho 3G, 4G. Công nghệ Wi-gig với băng tần 60 GHz cũng được đưa vào sử dụng phục vụ kết nối tốc độ cao giữa các đồ đạc, thiết bị trong nhà, bổ sung các băng tần cho sạc không dây, tần số cho radar ô tô…

Tuy nhiên, phát triển công nghệ 5G cũng đặt ra nhiều thách thức. Đó là vấn đề chia sẻ phổ tần đáp ứng nhu cầu và tốc độ của các dạng kết nối khác nhau từ vài chục mét cho đến hàng trăm km. Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước cần phải đưa ra được mức giá hợp lý đối với các băng tần để tránh gây khó khăn, thậm chí là gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước