Sau kỷ nguyên số, thế giới đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên thông minh, là thời kỳ mà công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, thế giới cũng đang diễn ra sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ về công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, vì thế, tự chủ được các công nghệ này đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với mọi quốc gia và doanh nghiệp.
Trong kỷ nguyên số, việc các nước lớn cạnh tranh về công nghệ để làm chủ, giữ độc quyền về công nghệ chiến lược ngày càng căng thẳng hơn. Để "Việt Nam trở thành ngôi nhà thứ hai của Nvidia" thì Việt Nam cũng phải đáp ứng được các điều kiện nhất định.
"Để chinh phục những đỉnh cao mới của công nghệ, chúng tôi rất cần hạ tầng, công nghệ những nhân tài về máy tính, hệ sinh thái của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đó là những thứ tôi tìm thấy được ở Việt Nam" - ông Jensen Huang, Chủ tịch Tập đoàn Nvidia, cho biết.
Thực tiễn cho thấy, các tập đoàn và các quốc gia sẽ không cho không ai các công nghệ lõi hay công nghệ chiến lược. Vì thế, phải mất nhiều năm đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, tập đoàn này mới chế tạo thành công chip 5G với khả năng xử lý 1.000 tỷ phép tính mỗi giây, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Con chip 5G là trái tim trong cả công đoạn làm chủ toàn bộ trạm phát sóng 5G và có thể coi cũng là mảnh ghép hoàn thiện cho hạ tầng số. Nhờ làm chủ được công nghệ lõi nên một tập đoàn từ chỗ đi sau và phụ thuộc vào các công nghệ mạng di động phổ biến trên thế giới suốt hàng thập kỷ, nay họ đã làm chủ hoàn toàn về phần mềm và cơ khí để chế tạo được các trạm phát sóng 5G độc lập.
Ngay khi thương mại hóa công nghệ 5G đầu tiên vào tháng 10, Việt Nam đã tăng 14 bậc, lên vị trí 37/120 quốc gia về tốc độ Internet. Việc hoàn thiện hạ tầng số 5G, tương lai là 6G cùng với hạ tầng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo sẽ là nền tàng để Việt Nam thực hiện chuyển đổi số quốc gia và có thể tiến vào kỷ nguyên thông minh.
"Việt Nam thu hút nhiều công ty công nghệ lớn đến đầu tư, nghiên cứu. Bây giờ là thời điểm rất thích hợp để Việt Nam tham gia sâu vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ứng dụng vào đời sống khi đã có được các hạ tầng thiết yếu như hạ tầng số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và quan trọng nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao về toán học" - Chủ tịch Tập đoàn Nvidia nhấn mạnh.
Xây dựng bất kể công trình gì thì đều cần có nền móng vững chắc. Vì thế, tự chủ được công nghệ về hạ tầng số gồm: viễn thông, công nghệ thông tin và dữ liệu với dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, xanh, thông minh và an ninh, an toàn… sẽ giúp Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên thông minh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!