Vỏ tôm có thể giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ năm, ngày 04/04/2019 10:56 GMT+7

Vật dụng làm từ vỏ tôm. (Ảnh: Dezeen)

VTV.vn - Việc sử dụng, tái chế phần vỏ bỏ đi của những con tôm, cua, sò… có thể giảm ô nhiễm rác thải nhựa.

Nhờ vào 1 loại polymer tự nhiên có trong vỏ của các động vật trên (Chitin), công ty khởi nghiệp Shellworks ở London, Anh đang biến Chitin thành nhựa phân hủy sinh học và có thể tái chế. Nhóm nghiên cứu bắt đầu với vỏ tôm hùm và đang thử nghiệm để tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau từ chậu cây cho đến túi nylon.

Rác thải nhựa đang gây ô nhiễm các đại dương, hủy hoại môi trường sinh thái biển. Tuy nhiên, đã có giải pháp khả dĩ cho vấn đề này xuất phát từ nguyên liệu của chính đại dương.


Vi khuẩn ăn nhựa mới - Giải pháp cho khủng hoảng rác nhựa toàn cầu Vi khuẩn ăn nhựa mới - Giải pháp cho khủng hoảng rác nhựa toàn cầu

VTV.vn - Mới đây, loại vi khuẩn ăn nhựa mới đã được phát hiện, hé lộ khả năng tìm được giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng rác nhựa toàn cầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước