Vụ xử chống độc quyền với Google tại Mỹ khép lại giai đoạn cung cấp chứng cứ

VTV Digital - TTXVN-Chủ nhật, ngày 19/11/2023 21:56 GMT+7

VTV.vn - Đây được coi là vụ kiện độc quyền lớn nhất kể từ vụ Chính phủ Mỹ nhằm vào hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft hồi những năm 1990.

Ngày 16/11, Chính phủ Mỹ đã khẳng định những luận cứ chính với tư cách là bên nguyên đơn trong vụ kiện tập đoàn công nghệ Google, khép lại giai đoạn cung cấp chứng cứ và tài liệu cho phiên tòa xét xử vụ kiện tập đoàn này.

Phiên xét xử bắt đầu từ ngày 12/8 vừa qua, trong đó Chính phủ Mỹ và hàng chục bang cáo buộc Google vi phạm luật chống độc quyền ở mảng công cụ tìm kiếm trực tuyến. Ngày 12/9, Chính phủ Mỹ đưa ra bằng chứng Google chi trả 10 tỷ USD mỗi năm cho Apple và các tập đoàn khác để bảo vệ vị thế độc quyền của công ty công nghệ này đối với mảng công cụ tìm kiếm trực tuyến. Về phần mình, Google phản đối vụ kiện, khẳng định sự thành công của công cụ tìm kiếm của tập đoàn này nhờ nâng cao chất lượng và đầu tư quy mô lớn trong nhiều năm qua.

Tham gia ngày cuối cùng của giai đoạn cung cấp chứng cứ và tài liệu tại tòa với tư cách nhân chứng cuối cùng, Giáo sư kinh tế Michael Whinston thuộc Viện công nghệ Massachusetts đã đưa ra lập luận theo hướng ủng hộ Chính phủ Mỹ. Cụ thể, ông Whinston bác bỏ lập luận của Google cho rằng tập đoàn này phải cạnh tranh với Microsoft bằng cách thoả thuận với các nhà mạng viễn thông và các hãng sản xuất điện thoại thông minh để đưa Google Search trở thành công cụ tìm kiếm mặc định hoặc duy nhất trên các sản phẩm được hàng triệu người tiêu dùng sử dụng. Giáo sư Whinston viện dẫn khoản tiền 26,3 tỷ USD mà Google thanh toán cho Apple và các tập đoàn khác năm 2021 thực chất là khoản lợi nhuận độc quyền chi trả cho những tập đoàn nêu trên. Ông Whinston khẳng định Google thu được khoản lợi nhuận lớn từ những hợp đồng ký với Apple và các công ty khác.

Tập đoàn Alphabet Inc - công ty mẹ của Google - đã báo cáo lợi nhuận ròng ở mức 19,69 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2023. Con số này cao hơn so với mức lợi nhuận 13,91 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2022.

Về phần mình, luật sư John Schmidtlein đại diện cho Google - lặp lại một trong những luận cứ bào chữa Google sử dụng xuyên suốt phiên xét xử. Đó là những khoản thanh toán cho Apple và các công ty khác theo thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận đều hợp pháp. Bên cạnh đó, luật sư Schmidtlein cho rằng những khoản tiền đó cũng nhằm đảm bảo các nhà mạng viễn thông không dây và công ty sản xuất điện thoại di động có thể cập nhật công nghệ thích hợp và đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng.

Vụ kiện với Google được Bộ Tư pháp Mỹ khởi xướng cách đây 3 năm và là vụ khởi kiện đầu tiên của cơ quan này với một hãng công nghệ, kể từ sau vụ kiện tập đoàn Microsoft hồi thập niên 1990 về độc quyền xung quanh hệ điều hành Windows.

Theo giới chức Mỹ, cũng giống như Microsoft trước đây, Google đã củng cố thế độc tôn trên thị trường thông qua những biện pháp nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không lành mạnh, như chi tiền cho các nền tảng hay gây sức ép với các nhà sản xuất điện thoại Android để họ phải cài đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định.

Phía Bộ Tư pháp Mỹ cũng lập luận rằng Google đã thao túng thị trường tìm kiếm bằng cách thay đổi trật tự kết quả nhằm tối ưu doanh thu quảng cáo, hoặc "dìm" sản phẩm của đối thủ, nhưng không mang lại hiệu quả cho người dùng.

Đứng trước các cáo buộc này, Google khẳng định rằng người dùng vẫn có nhiều sự lựa chọn về tìm kiếm từ nhiều đối thủ như Bing của Microsoft hay Amazon và việc hãng đạt lợi thế dẫn đầu đến từ khả năng cải tiến công cụ của mình nhờ dữ liệu cũng như thói quen tìm kiếm của khách hàng.

Đầu tháng 5 vừa qua, sau khi khép lại tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán Amit P. Mehta của Tòa án khu vực Columbia thừa nhận đây là vụ kiện mà khó có thể đưa ra phán quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Google

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước