Vừa bị khai tử, Internet Explorer đã được "dựng mộ" tại Hàn Quốc

P.L-Chủ nhật, ngày 19/06/2022 05:53 GMT+7

Ngôi mộ dành cho trình duyệt Internet Explorer

VTV.vn - Một người hâm mộ tại Hàn Quốc đã cất công dựng ngôi mộ để tưởng nhớ trình duyệt Internet Explorer.

Từng thống trị trong lĩnh vực trình duyệt web, tuy nhiên, sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của nhiều đối thủ cạnh tranh trong khi không khắc phục những điểm bất cập đã khiến Internet Explorer không còn có thể trụ lại.

Ngày 15/6, Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ trình duyệt huyền thoại một thời này. Sau 27 năm tồn tại Internet Explorer đã chính thức bị "khai tử" và được kế nhiệm bởi trình duyệt Microsoft Edge.

Dù người dùng mạng đã liên tục lôi Internet Explorer ra làm trò đùa trong suốt những năm qua vì sự chậm chạp, yếu đuối nhưng vẫn tồn tại không ít niềm tiếc thương dành cho trình duyệt này.

Một quốc gia đặc biệt bày tỏ niềm tiếc nuối với trình duyệt này là Hàn Quốc. Dù là một trong những nước có hạ tầng Internet phát triển nhất, Hàn Quốc vẫn phụ thuộc khá nhiều vào Internet Explorer.

Một người hâm mộ của Internet Explorer tại Hàn Quốc đã cất công dựng ngôi mộ như một đài tưởng niệm dành cho trình duyệt web huyền thoại một thời. Ngôi mộ đặc biệt được đặt trên nóc một tòa nhà ở thành phố Gyueongju, bên cạnh một nhà thờ nhỏ.

Để thông báo sự việc, người này đăng tải lên một diễn đàn hình ảnh ngôi mộ đi kèm dòng nhắn: "Cùng tưởng nhớ những thành tựu tuyệt vời của anh ấy".

Tuy nhiên, dòng chữ ghi trên ngôi mộ lại khiến cả những người hâm mộ và những người hay nhạo báng Internet Explorer chú ý hơn cả: "Anh ấy từng là một công cụ tốt để tải các trình duyệt khác".

Vừa bị khai tử, Internet Explorer đã được dựng mộ tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Nơi yên nghỉ dành cho Internet Explorer tại Hàn Quốc

Một điều bất ngờ là dù đã bị soán ngôi từ lâu bởi các trình duyệt khác như Google Chrome hay Firefox trên thế giới, Internet Explorer vẫn có sự thống trị nhất định tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Năm 2014, người dùng Hàn Quốc vẫn buộc phải sử dụng Internet Explorer để mua sắm trực tuyến và giao dịch ngân hàng. Lý do là vì chính phủ đã tạo "chứng chỉ kỹ thuật số" cho thông tin cá nhân của công dân bằng cách dùng plugin ActiveX từ Microsoft.

Dù sau đó chính quyền Hàn Quốc đã dỡ bỏ việc bắt buộc sử dụng ActiveX, Internet Explorer vẫn duy trì là trình duyệt được dùng nhiều thứ 2 tại đất nước này.

Tình hình tại Nhật Bản cũng tương tự. Theo khảo sát của Nikkei Asia trong tháng 3 vừa qua, vẫn có 49% tổ chức ở quốc gia này dựa vào trình duyệt Internet Explorer để làm việc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước