Xe lăn giúp người khuyết tật đi được trên mọi địa hình

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 10:00 GMT+7

VTV.vn - Nhà phát minh chiếc xe này đã thay đổi kích cỡ của 2 bánh xe sau cho nhỏ hơn, 2 bánh trước lớn hơn. Do đó, trọng tâm của xe sẽ được dồn xuống thấp, gần mặt đường hơn.

Tại châu Phi, cứ 200 người khuyết tật thì có một người không thể tiếp cận được các phương tiện hỗ trợ bởi địa hình ở đây không phù hợp cho việc di chuyển của những chiếc xe lăn bánh to. Kenya là một trong những quốc gia có địa hình như thế.

Anh Janna Deeble, người sáng lập dự án Safariseat, cho biết: "Hồi còn học đại học tôi đã bị gẫy chân. Mặc dù chỉ ngồi xe lăn có 3 tháng thôi nhưng tôi cảm thấy khó khăn vô cùng. Chiếc xe lăn thông thường dễ bị mắc kẹt trong thang máy hoặc khi lên xuống vỉa hè. Đó chính là điểm hạn chế cần khắc phục".

Với suy nghĩ đó, anh Janna đã cho ra đời một thiết kế xe lăn mới, giúp thay đổi cuộc sống của những người khuyết tật tại đây

Anh Janna Deeble cho biết thêm: "Tôi đã cho thay đổi kích cỡ của hai bánh xe sau cho nhỏ hơn, hai bánh trước lớn hơn 1 chút. Do đó trọng tâm của xe sẽ được dồn xuống thấp, gần mặt đường hơn. Đồng thời, lốp xe sẽ là loại có nhiều rãnh để tăng độ ma sát. Và điều quan trọng là các bộ phận của xe, nhất là những chiếc bánh xe loại nhỏ như thế này rất dễ tìm ở khắp mọi nơi, thuận tiện cho việc sửa chữa và thay thế.

Chiếc xe lăn với thiết kế mới này hiện đang trong quá trình gọi vốn để sản xuất. Và anh Janna hy vọng sản phân này sẽ được sản xuất rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước nghèo và những khu vực chiến sự.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước