Xe lọc nước lưu động - Biến nước bẩn thành nước sạch ngay tại vùng lũ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/10/2018 11:28 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, nhờ những chiếc xe lọc nước di động, nước sạch đã được đưa đến với người dân vùng thiên tai.

Chiếc xe lọc nước di động này có thể đi đến mọi vùng thiên tai hay vùng nước bị ô nhiễm, không cần lắp đặt, dễ vận hành. Nhờ chiếc xe lọc nước di động này, người dân có thể có nước sạch để dùng chỉ sau khoảng 15 phút. Chiếc xe này có thể lọc 50 - 100 tấn nước/ngày và cung cấp cho 1.000 người dùng mỗi ngày.

Phòng thí nghiệm nước Gyeongju (Hàn Quốc) được thành lập từ năm 2012. Sau 3 năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã tạo ra công nghệ lọc nước mới có thể lọc rất nhanh, thay vì lọc mất 12 tiếng như trước đây, hiện chỉ mất khoảng 20 - 30 phút. Họ gọi đây là công nghệ lọc nước Gyeongju. Công nghệ này đã có mặt tại nhiều triển lãm và diễn đàn về nước sạch trên thế giới. Gần đây nhất, những chiếc xe lọc nước đã tham dự Triển lãm nước thế giới tại Singapore.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2017 cho thấy, trung bình cứ 8 giây, lại có một trẻ em trên thế giới chết vì thiếu nước sạch. Gần 850.000 người chết mỗi năm do không tiếp cận được nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân. Vì vậy, những chiếc xe nước lưu động đang là xu hướng mới để ngày càng có nhiều người dân có đủ nước sạch.

Singapore khánh thành nhà máy lọc nước biển thứ 3 Singapore khánh thành nhà máy lọc nước biển thứ 3

VTV.vn - Singapore đã đưa vào hoạt động nhà máy lọc nước biển thứ 3, nâng tổng công suất lọc nước biển của nước này từ 100 triệu lên 130 triệu gallon/ngày (gần 500 triệu lít nước).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước