Xiaomi ấp ủ mong muốn thống trị thị trường smartphone

P.L (dịch)-Chủ nhật, ngày 02/06/2019 19:17 GMT+7

Redmi Note 7 là một trong những sản phẩm được kỳ vọng tạo nên thành công Redmi

VTV.vn - Với sự trợ giúp của thương hiệu phụ Redmi, Xiaomi hy vọng sẽ thống trị thị trường smartphone trên toàn cầu.

Thị trường quốc tế đang ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với Xiaomi. Trong một cuộc phỏng vấn với Sina Tech, Giám đốc điều hành mảng thương hiệu phụ Redmi của công ty, Lu Weibing, đã không hề che giấu sự thật này và công khai chi tiết về kế hoạch thống trị thị trường smartphone toàn cầu của Xiaomi.

Cụ thể, Weibing đã chỉ ra rằng, Xiaomi và Redmi đã cùng nhau dẫn đầu thị trường smartphone trong 7 quý vừa qua tại Ấn Độ. Hiện tại, họ dường như nắm giữ vị trí dẫn đầu, cao hơn 10% so với vị trí thứ hai của Samsung. Tuy nhiên, thông qua các khoản đầu tư tiếp theo, Xiaomi muốn đưa mọi thứ lên một cấp độ hoàn toàn mới bằng cách đạt 50% thị phần.

Công ty Trung Quốc và thương hiệu phụ Redmi hiện chiếm 29% thị phần phân phối tại Ấn Độ, vì vậy, đây chắc chắn là một mục tiêu khả thi. Đáng chú ý là 7 trong số 10 smartphone bán chạy nhất ở Ấn Độ gần đây được sản xuất bởi Xiaomi. Ngoài ra, chỉ vài tuần trước, có thông báo rằng hơn 2 triệu chiếc Redmi Note 7 đã được xuất xưởng chỉ sau 2 tháng.

Ngoài châu Á, Xiaomi và Redmi cũng đang hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng tại các thị trường khác trong năm nay. Ở châu Âu, công ty đứng thứ tư sau Samsung, Apple và Huawei, nhưng thông qua các khoản đầu tư vào Redmi, họ hy vọng sẽ dần thu hẹp khoảng cách.

Ngoài ra, với hy vọng đẩy mạnh việc phân phối các sản phẩm trên toàn cầu của Redmi, năm 2019 sẽ chứng kiến sự ra mắt các sản phẩm của công ty tại thị trường Mỹ Latinh cùng với các thị trường Đông Phi, Trung Phi và Tây Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước