YouTube bổ sung chính sách ngăn chặn tuyên truyền nội dung cực đoan

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/07/2017 12:14 GMT+7

VTV.vn - Trang chia sẻ video trực tuyến YouTube vừa có một bước thay đổi chính sách mạnh mẽ trong công cuộc ngăn chặn tuyên truyền nội dung cực đoan.

Cụ thể, khi người dùng đặt lệnh tìm kiếm những câu truy vấn có liên quan tới các băng nhóm khủng bố như IS, sẽ được đề nghị xem các video trong một danh sách được thiết lập sẵn, nhằm vạch trần các tư tưởng và mục đích sai lệch của nhóm này.

YouTube khẳng định, đây là biện pháp giúp người dùng không bị ảnh hưởng bởi các nội dung cực đoan được đăng tải trái phép lên trang này.

Dự kiến chính sách này sẽ áp dụng những người dùng tìm kiếm bằng tiếng Anh và xa hơn là các ngôn ngữ khác.

Cụ bà Hàn Quốc trở thành ngôi sao trên Youtube Cụ bà Hàn Quốc trở thành ngôi sao trên Youtube Nhạc phim Fast & Furious đánh bại Gangnam Style trên YouTube Nhạc phim Fast & Furious đánh bại Gangnam Style trên YouTube YouTube TV tiếp tục bành trướng tại Mỹ YouTube TV tiếp tục bành trướng tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Youtube

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước