Dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa được triển khai từ năm 2025 nhằm bảo đảm an toàn và ổn định đời sống cho người dân. Tuy nhiên, khi công trình chưa được nghiệm thu, bàn giao, một số hạng mục đã xuất hiện tình trạng nứt, gãy và sạt lở.
Ghi nhận thực tế cho thấy, tại công trình chống sạt lở, bậc thềm và mái taluy xuất hiện nhiều vị trí nứt, gãy lan rộng. Một số điểm có tình trạng bê tông bị vỡ, đất đá sạt xuống, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của các hộ dân phía dưới.
Ông Bùi Xuân Tường, người dân xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa, đề nghị các cấp, ngành liên quan tạo điều kiện để công trình sớm được hoàn thiện, qua đó giúp người dân khu vực dưới chân đồi yên tâm ổn định cuộc sống.
Công trình chống sạt lở trên địa bàn xã Kim Tân được đầu tư với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Sau những trận mưa lớn, một số vị trí của công trình đã xảy ra sạt lở và tiếp tục đứng trước nguy cơ mất an toàn nếu mưa lớn kéo dài.
Theo UBND xã Kim Tân, nguyên nhân xảy ra sạt lở được xác định do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong thời gian bão số 4 và hoàn lưu sau bão. Lượng nước mưa tích tụ lớn cùng dòng chảy tập trung từ đỉnh đồi dồn xuống khu vực dự án đang thi công, dẫn đến sạt trượt nghiêm trọng tại hai vị trí số 6 và số 7.
Dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại xã Kim Tân có tổng mức đầu tư hơn 55,8 tỷ đồng. Trước thời điểm xảy ra sự cố, dự án đã thi công khoảng 95% khối lượng theo tiến độ.
Ông Hà Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết nếu mưa tiếp diễn, các vị trí bị sạt lở có thể mất an toàn. Chính quyền địa phương đã tập trung các đơn vị để sớm khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.
Do dự án vẫn đang trong quá trình thi công, chính quyền địa phương đã làm việc với các đơn vị tư vấn và thi công để thống nhất phương án xử lý. Các đơn vị được yêu cầu sớm khắc phục hậu quả sạt lở do mưa lớn gây ra tại vị trí số 6 và số 7 ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi.
Bình luận (0)