Trong lúc đang chơi cờ, ông Đ.T.N. (80 tuổi, xã Dương Quan, Hải Phòng) bất ngờ ngất xỉu và được người nhà đưa đi cấp cứu. Kết quả thăm khám tại bệnh viện địa phương cho thấy ông bị hẹp khít van động mạch chủ và được chuyển khẩn lên Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.
BSCKII Nguyễn Thế Huy - Phó khoa Nội tim mạch người lớn cho biết, van động mạch chủ của người bệnh vôi hóa nặng, diện tích lỗ van chỉ còn 0,5 - 0,8 cm2 (bình thường 3-4 cm2), báo hiệu tình trạng hẹp khít nguy hiểm, có thể gây ngừng tim nếu không can thiệp kịp thời.
Do người bệnh tuổi cao, mắc nhiều bệnh nền nên việc phẫu thuật mổ mở tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sau hội chẩn, ekip quyết định thực hiện kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI) - phương pháp can thiệp ít xâm lấn, giúp giảm biến chứng và thời gian hồi phục.
Ca thủ thuật kéo dài gần hai giờ. Van tim nhân tạo được đưa qua động mạch đùi đến vị trí van hẹp, sau đó bung ra thay thế hoàn toàn van cũ. Ngay sau can thiệp, huyết động của bệnh nhân ổn định; chỉ một ngày sau, ông có thể đi lại, ăn uống bình thường.
TS.BS Phan Thảo Nguyên - Phó Giám đốc Bệnh viện E cho biết, kỹ thuật TAVI đặc biệt hữu ích với người cao tuổi, mắc nhiều bệnh nền. Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E đã triển khai hơn 20 ca TAVI thành công, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Tuy nhiên, chi phí cho một ca TAVI hiện vẫn còn cao. Các bác sĩ mong muốn bảo hiểm y tế sớm xem xét chi trả để nhiều người bệnh có cơ hội tiếp cận kỹ thuật tim mạch hiện đại này.
Bình luận (0)