Khoa Ngoại chung - Bệnh viện Quân y 87 vừa cấp cứu thành công trường hợp đặc biệt này. Bệnh nhân nhập viện sau hơn 2 ngày khởi phát đau bụng, trong tình trạng nguy kịch, trên nền nhiều bệnh lý nặng như suy tim, suy thận mạn giai đoạn III và đái tháo đường.
Qua phẫu thuật khẩn cấp, ekip ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch đục, giả mạc lan tỏa. Đáng chú ý, nguyên nhân gây thủng đại tràng sigma (kích thước khoảng 5mm) là một ống stent đường mật đã đặt từ trước nhưng không được theo dõi, di lệch xuống đại tràng và gây thủng.
Các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật, khâu lỗ thủng hai lớp, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau mổ, bệnh nhân được hồi sức tích cực, tình trạng huyết động và hô hấp dần ổn định, lưu thông tiêu hóa cải thiện, đã có thể ăn uống trở lại.
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao, đặc biệt ở người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền. Việc theo dõi định kỳ và xử trí kịp thời các dụng cụ can thiệp như stent đường mật là yếu tố quan trọng để tránh biến chứng nguy hiểm.
Trường hợp này tiếp tục cho thấy vai trò của phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và năng lực xử trí cấp cứu trong các tình huống ngoại khoa phức tạp, góp phần cứu sống người bệnh trong gang tấc.
Bình luận (0)