Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XVI đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả và vì dân

VTV.vn - Cử tri và Nhân dân cả nước đang rất kỳ vọng vào Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, hành động, hiệu quả, gần dân và vì dân.

Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được xác định là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu nhiệm kỳ mà còn đặt nền tảng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới, giai đoạn bản lề thực hiện 2 mục tiêu 100 năm.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Với chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đại biểu tiếp tục được nâng lên, cử tri và Nhân dân cả nước đang rất kỳ vọng vào Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, hành động, hiệu quả, gần dân và vì dân, đồng thời tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XVI đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả và vì dân - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Nhân dân)

Bà Tạ Thị Yên (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội) nhận định: "Tôi cho rằng, khi đã tuyên thệ trước Quốc hội, trước cử tri và Nhân dân, đó không chỉ là một nghi thức mang tính pháp lý, mà còn là một cam kết chính trị rất thiêng liêng. Kỳ vọng lớn nhất của cử tri là những lời hứa đó phải được cụ thể hóa bằng hành động, bằng kết quả công việc, không đơn thuần dừng lại ở lời cam kết".

Ông Trần Văn Khải (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội) cho biết: "Tôi kỳ vọng ba chữ: "đúng - trúng - làm". Đúng là đúng Hiến pháp, đúng chủ trương, đúng thẩm quyền và đúng kỷ luật; trúng là trúng yêu cầu của thời cuộc và trúng nỗi lo của dân; làm là làm đến nơi đến chốn, có sản phẩm đo đếm được, kiểm kê được".

Còn bà Phạm Ngọc Hương (cử tri phường Đại Thành, TP Cần Thơ) kỳ vọng các vị được bầu sẽ đưa ra những chương trình đổi mới, phương án để cho người dân cả nước nói chung và người dân Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng được hưởng thụ.

"Cử tri rất quan tâm đến kỳ họp sắp tới và hào hứng chờ đợi, theo dõi những tâm tư, nguyện vọng cũng như lời hứa của các đại biểu Quốc hội sẽ trình bày trước cử tri và sẽ chờ đợi họ thực hiện những chủ trương, định hướng này như thế nào trong thời gian tới", ông Nguyễn Đức Tôn (cử tri tỉnh Gia Lai) bày tỏ.

Trong khi đó ông Võ Tấn Dũng (cử tri phường Ninh Kiều, TP Cần) tin tưởng nhiệm kỳ tới này, thế hệ tiếp theo sẽ phấn đấu để làm sao xứng đáng với lòng tin của Đảng, của Nhân dân.

Có thể thấy, cử tri cả nước kỳ vọng cao vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ vọng vào sự đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả và vì dân của cơ quan dân cử.

Biết bao công việc bộn bề, cơ hội và thách thức ở phía trước. Sau Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng rất thành công, niềm tin của Nhân dân sẽ tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động của 500 đại biểu Quốc hội, cùng với cơ chế giám sát của cử tri, trách nhiệm giải trình và sự minh bạch trong hoạt động của cơ quan dân cử, để Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân và trước lịch sử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.