Cụm sân pickleball quy mô lớn tại khu vực Thanh Liệt (Hà Nội) cơ bản được tháo dỡ. Ảnh: Quốc Hưng
Từng là điểm đến thu hút đông đảo người chơi thể thao, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng, cụm sân pickleball tại khu vực Thanh Liệt đã bị cưỡng chế, tháo dỡ để trả lại mặt bằng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Từ điểm vui chơi sôi động đến quyết định tháo dỡ
Trước khi bị cưỡng chế, địa điểm này từng được quảng bá là một trong những khu pickleball quy mô lớn nhất Hà Nội, hướng đến nhóm người chơi chuyên nghiệp và phong trào, thu hút hàng trăm lượt người mỗi ngày. Ngoài 22 sân thi đấu, khu vực còn có khán đài sức chứa khoảng 600 người, phục vụ tổ chức các giải đấu quy mô lớn. Bên trong tổ hợp còn tích hợp các tiện ích như khu ăn uống và không gian chăm sóc sức khỏe, hướng tới mô hình thể thao kết hợp dịch vụ. Tổng mức đầu tư tổ hợp thể thao này khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Sân pickleball quy mô lớn tại khu vực Thanh Liệt ngày 16/4. Ảnh: Quốc Hưng
Kể từ tháng 3/2026 tổ hợp thể thao đi vào hoạt động, hàng ngày các buổi chiều và tối, khu sân luôn trong tình trạng kín lịch. Nhiều người chơi phải đặt sân trước để có thể tham gia. Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, khu vực này còn trở thành không gian giao lưu, kết nối cộng đồng.
Anh Đỗ Đức Trung, một người chơi thường xuyên, chia sẻ: “Pickleball đang là môn thể thao mới, dễ chơi, phù hợp nhiều lứa tuổi. Khu sân này rộng, đẹp nên chúng tôi thường xuyên đến đây tập luyện. Khi nghe tin tháo dỡ, ai cũng tiếc”.
Theo thông tin của cơ quan chức năng, công trình do một cá nhân làm chủ đầu tư, được xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Toàn bộ khu vực nhà thi đấu có kết cấu khung thép, cao khoảng 6 mét, rộng khoảng 6.200 mét vuông. Việc xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý là vi phạm quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Sau quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu, tuy nhiên chủ đầu tư không thực hiện.

Cơ quan chức năng dùng máy xúc tiến hành cưỡng chế phá dỡ ngày 15/4.
Ngày 15/4, UBND phường Thanh Liệt đã quyết định cưỡng chế tháo dỡ cụm sân pickleball thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lập lại trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn.
Những khoảng trống sau khi công trình biến mất
Ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV ngày 16/4 tại hiện trường sau khi cưỡng chế tháo dỡ, khu đất rộng hơn 6.200 m2 từng là cụm sân thể thao nay trở nên trống trải. Những dấu tích còn lại như nền sân, vật liệu nằm ngổn ngang khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Chị Trần Thị Nhung, người dân sống gần khu vực, cho biết: “Trước đây buổi tối khu này rất đông vui, ánh đèn sáng, người ra vào tấp nập. Bây giờ tháo dỡ rồi thì lại trở nên vắng vẻ”.

Nhân viên đơn vị chủ đầu tư trông coi vật liệu sau khi bị phá dỡ. Ảnh: Quốc Hưng
Không chỉ người chơi, một số hộ kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ xung quanh khu vực cũng bị ảnh hưởng. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc tháo dỡ là cần thiết để đảm bảo kỷ cương trong quản lý đất đai. Một số người dân địa phương bày tỏ sự đồng tình với quyết định của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, cho rằng các công trình dù phục vụ nhu cầu chính đáng nhưng vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật.
Bài toán quản lý và hướng phát triển thể thao phong trào
Sự việc cụm sân pickleball tại Thanh Liệt bị tháo dỡ một lần nữa cho thấy những bất cập trong công tác quản lý các mô hình thể thao tự phát. Khi nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân tăng cao, nhiều mô hình sân bãi được hình thành nhanh chóng, nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ yếu tố pháp lý.

Nhân viên của chủ đầu tư sân pickleball thu dọn vật liệt tại hiện trường. Ảnh: Quốc Hưng
Theo các chuyên gia, để phát triển thể thao phong trào bền vững, cần có quy hoạch rõ ràng về quỹ đất dành cho thể thao, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sân bãi theo đúng quy định.

Phường Thanh Liệt quyết tâm lập lại trật tự xây dựng, trật tự đô thị, xử lý dứt điểm các sân pickleball cũng như các công trình mọc lên tự phát, không phép trên địa bàn. Ảnh: Quốc Hưng
Một cán bộ phường Thanh Liệt cho biết: “Chúng tôi khuyến khích phát triển các hoạt động thể thao, nhưng phải đúng quy hoạch, đúng pháp luật. Việc xử lý các công trình vi phạm là cần thiết để đảm bảo trật tự chung”.
Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể để các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể hoàn thiện thủ tục pháp lý, tránh tình trạng “làm trước, xin sau” dẫn đến rủi ro bị xử lý như trường hợp này.
Cân bằng giữa nhu cầu và kỷ cương
Không thể phủ nhận sức hút của các mô hình thể thao như pickleball trong đời sống đô thị hiện nay. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng nếu không đi kèm quản lý chặt chẽ sẽ dễ phát sinh những hệ lụy.
Câu chuyện tại phường Thanh Liệt (Hà Nội) là lời nhắc nhở về việc cần cân bằng giữa nhu cầu của người dân và yêu cầu quản lý nhà nước. Những sân chơi thể thao là cần thiết, nhưng phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Toàn bộ khu vực nhà thi đấu có kết cấu khung thép, mái tôn, cao khoảng 6 mét chỉ còn là đống phế liệu ngổn ngang. Ảnh: Quốc Hưng
Từ một điểm đến sôi động, cụm sân pickleball tại Thanh Liệt nay đã trở thành quá khứ. Những khoảng trống để lại không chỉ là không gian vật lý, mà còn là khoảng lặng để nhìn lại cách thức phát triển các mô hình thể thao đô thị. Bài học từ câu chuyện này sẽ là cơ sở để các địa phương có thêm kinh nghiệm trong việc quản lý, đồng thời mở ra hướng đi phù hợp hơn cho phong trào thể thao quần chúng trong thời gian tới.
Bình luận (0)