Cuộc chạy đua giành sự sống trong những tình huống không có kịch bản

VTV.vn - Mỗi vụ cứu nạn, cứu hộ là một cuộc chạy đua với thời gian, đòi hỏi đánh giá đúng tình huống, lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm an toàn.

Không có kịch bản cho những cuộc cứu người

Hơn 30 năm gắn bó với công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Trung tá Ngọ Văn Hòa, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh, đúc kết rằng chưa có một vụ cứu nạn nào giống vụ nào.

"Cứu người không có kịch bản chung. Mỗi hiện trường đều buộc người chỉ huy phải đánh giá rất nhanh để lựa chọn phương án tối ưu. Có những tình huống, chỉ chậm vài phút hoặc xử lý thiếu chính xác là phải trả giá bằng tính mạng của nạn nhân" - đồng chí Hòa chia sẻ.

Cuộc chạy đua giành sự sống trong những tình huống không có kịch bản - Ảnh 1.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu cụ bà 85 tuổi bị rơi xuống giếng sâu. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh cung cấp.

Điều đó được minh chứng rõ trong vụ giải cứu cụ bà 85 tuổi rơi xuống giếng sâu hơn 8 m tại xã Kép cuối năm 2025.

Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Miệng giếng chỉ rộng khoảng 50 cm, bên dưới thiếu ôxy nên không thể mang bình dưỡng khí xuống theo cách thông thường.

Sau khi đánh giá hiện trường, chỉ huy quyết định treo bình dưỡng khí trên miệng giếng, cử cán bộ ngậm ống dẫn khí tiếp cận nạn nhân, đồng thời triển khai quạt thông gió, thang dây và hệ thống dây cứu người từ phía trên.

Lần đưa nạn nhân lên đầu tiên không thành công vì dây bị tuột. Không chút do dự, cán bộ cứu hộ tiếp tục xuống giếng lần thứ hai để cố định lại dây. Ít phút sau, cụ bà được đưa lên mặt đất an toàn.

Không chỉ dưới lòng đất, những dòng nước lũ dữ cũng luôn đặt lực lượng cứu nạn trước những quyết định đầy áp lực.

Cuộc chạy đua giành sự sống trong những tình huống không có kịch bản - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh nỗ lực giải cứu người dân giữa dòng nước lũ. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh cung cấp.

Còn nhớ rạng sáng 7/10/2025, nước lũ dâng cao tại xã Đồng Kỳ khiến một gia đình năm người, gồm cả người già và trẻ nhỏ, bị cô lập giữa biển nước. Dòng chảy quá mạnh khiến xuồng máy không thể tiếp cận.

Không còn lựa chọn nào khác, tổ công tác căng dây cứu hộ từ bờ vào ngôi nhà, bơi ngược dòng cố định dây rồi lần lượt đưa từng người ra ngoài bằng đai bảo hiểm. Chỉ khoảng 30 phút sau, cả năm người đều được đưa đến nơi an toàn.

Cuộc chạy đua từng giây

Không chỉ thiên tai, những vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông hay sự cố kỹ thuật cũng luôn đòi hỏi sự chính xác đến từng thao tác.

Đầu tháng 3/2026, tại Cụm công nghiệp Dốc Sặt, 01 công nhân bị xe nâng nặng hàng tấn lật đè lên người. Khi lực lượng cứu nạn tiếp cận, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nhưng toàn thân bị mắc kẹt dưới phương tiện.

Cuộc chạy đua giành sự sống trong những tình huống không có kịch bản - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu công nhân bị mắc kẹt do tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh cung cấp.

Nếu thao tác sai, chiếc xe có thể tiếp tục dịch chuyển, gây tổn thương nghiêm trọng hơn. Chỉ huy hiện trường quyết định huy động đồng thời sức người và xe cẩu để nâng phương tiện.

Sau khoảng 07 phút căng thẳng, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế. May mắn, nhờ xe lật trên nền cát nên người công nhân chỉ bị chấn thương phần mềm.

Mới đây, tại phường Tân Tiến, sau vụ va chạm giữa ô tô và xe máy, tài xế ô tô mắc kẹt trong cabin biến dạng, người phụ nữ đi xe máy bị cuốn dưới gầm xe trong tình trạng bất tỉnh.

Khó khăn lớn nhất là nền đất sau nhiều ngày mưa trở nên nhão, khiến việc kê kích phương tiện rất nguy hiểm. Lực lượng cứu nạn phải đào đất, tạo mặt bằng chắc chắn rồi mới đưa kích thủy lực vào nâng xe, đồng thời sử dụng thiết bị banh cắt để mở lối tiếp cận.

Từng động tác đều được tính toán cẩn trọng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ làm nặng thêm chấn thương của các nạn nhân.

Cuộc chạy đua giành sự sống trong những tình huống không có kịch bản - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu người dân bị mắc kẹt, kịp thời đưa đi cấp cứu. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh cung cấp.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã trực tiếp xử lý 24 vụ CNCH; cứu sống 33 người và tìm kiếm 13 thi thể nạn nhân. Các vụ việc trải rộng từ đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, người mắc kẹt trong thang máy đến các sự cố rò rỉ khí gas, tìm kiếm người mất tích...

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Sướng, ở phường Mão Điền, đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sau khi kịp thời khống chế vụ cháy tại cơ sở sản xuất chăn ga của gia đình, ngăn không để lửa lan sang các hộ dân liền kề.

Trong thư, ông bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy để bảo vệ tài sản của nhân dân.

Cuộc chạy đua giành sự sống trong những tình huống không có kịch bản - Ảnh 5.

Thư cảm ơn của ông Nguyễn Hữu Sướng gửi tới Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh cung cấp.

Thượng tá Nguyễn Văn Viện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong công tác CNCH, điều quan trọng nhất là đánh giá đúng tình huống để lựa chọn phương án phù hợp. Cứu người phải nhanh nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Mỗi phương án đều phải bảo đảm an toàn cho nạn nhân và cả lực lượng làm nhiệm vụ.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.