"Cúc ơi!" – Khúc tri ân 10 cô gái Đồng Lộc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 19:21 GMT+7

VTV.vn - Để tri ân sự hy sinh cao cả của 10 cô gái Đồng Lộc, NSƯT Tố Nga đã thực hiện MV kể lại câu chuyện đầy xúc động này.

Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca về quyết tâm sắt đá tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Cách đây đúng 50 năm, tiểu đội 4 thuộc đại đội 552 gồm 10 cô gái còn rất trẻ được lệnh san lấp hố bom sau khi máy bay Mỹ ném bom phá nát tuyến đường vận tải.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một quả bom đã rơi xuống cửa hầm nơi các chị đang trú ẩn. Các chị mãi mãi về với đất mẹ. Sau đó, người ta chỉ tìm được có 9 cô gái trong hầm và phải 3 ngày sau, mới tìm thấy thi hài tiểu đội phó Hồ Thị Cúc trong tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh là cái cuốc, 10 đầu ngón tay bị ứa máu vì đang bới đất để tìm đường ra.

Để tri ân sự hy sinh cao cả của 10 cô gái Đồng Lộc, NSƯT Tố Nga đã thực hiện MV kể lại câu chuyện đầy xúc động này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước