Gần 2.000 hồ sơ giả mạo người có công

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/04/2017 18:56 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. (Ảnh: VTV)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết có đến 1.800 hồ sơ giả mạo người có công.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đưa ra khi trả lời chất vấn trước Quốc hội về việc nhiều đối tượng giả mạo hồ sơ người có công để trục lợi chính sách.

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã tiến hành thanh tra tại 29 tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra, hơn 60.000 hồ sơ đã phát hiện, hơn 12.000 hồ sơ sai sót hoặc nghi vấn sai sót, trong đó có hơn 1.800 hồ sơ giả mạo. Phần lớn các hồ sơ giả mạo rơi vào 3 trường hợp: giả mạo xác nhận là thương binh; giả mạo hồ sơ chất độc hóa học; giả mạo để hưởng chính sách thanh niên xung phong.

Ông Đào Ngọc Dung cho hay, giải pháp để giải quyết tình trạng này quan trọng nhất là bảo đảm công khai, minh bạch, làm từ cơ sở, đặc biệt coi trọng thông tin từ các vị lão thành cách mạng cùng thời kỳ, giám sát của mặt trận, nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước