TP.HCM: Ngang nhiên thu phí trông giữ xe cao hơn quy định

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/03/2017 20:46 GMT+7

VTV.vn - Nhiều bãi gửi xe tại phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM đang thu phí sai quy định, có nơi thu mức phí cao hơn mức giá niêm yết gấp 5 lần.

Việc tăng giá gửi xe xảy ra sau khi Quận 1 đẩy mạnh lập lại trật tự vỉa hè, các bãi xe trở nên đông đúc, cùng với nó là giá vé tăng bất thường. Điều đáng nói, việc tăng giá đang diễn ra công khai và việc thu lợi bất chính này đang ngày càng khó kiểm soát mà chưa thấy sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của PV, mỗi ngày, đã có hàng ngàn lượt xe phải chấp nhận trả mức giá cao để có được một chỗ đậu xe.

Theo luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM), việc thu giá cao không chỉ là trục lợi mà còn có dấu hiệu lợi ích nhóm. Để xử lý được nạn tăng phí trông giữ xe, cơ quan chức năng cấp phường đóng vai trò quan trọng nhất.

Cũng theo luật sư Hà Hải, việc kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng không hề khó, nhưng cần duy trì thường xuyên để đảm bảo không tái diễn.

Điều đáng nói, dù phóng viên cố gắng liên hệ với UBDN phường Bến Nghé, Quận 1, để tìm câu trả lời cho vấn đề này nhưng phường tránh mặt với lý do "chưa sắp xếp được và hẹn dịp khác".

Trong khi lãnh đạo Quận 1 cùng nhiều nơi khác đang ra sức lập lại trật tự vỉa hè lòng lề đường thì ngay chính phường Bến Nghé, quận 1 lại xảy ra việc lợi dụng nhu cầu chỗ để xe tăng cao để tăng giá. Nếu sự tồn tại này kéo dài, không ai dám chắc liệu vấn nạn này có lan sang nơi khác hay thậm chí sẽ trầm trọng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước