Triển khai dạy trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/04/2017 20:41 GMT+7

VTV.vn - Để phòng chống xâm hại cho trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với báo Nhi đồng đã triển khai dạy kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ tại các trường tiểu học.

Ghi nhận tại một giờ học kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ tại trường Tiểu học Nguyễn Du, Hà Nội, những vấn đề tưởng chừng như nhạy cảm, khó nói đã được cả cô và trò cùng trao đổi một cách tự nhiên nhất, không e ngại.

Đóng kịch, vẽ tranh, chơi trò chơi… những hoạt động đa dạng như thế này khiến các em quên mất mình đang ở trong một lớp học. Thay vì những bài học thông thường trong sách giáo khoa, những kiến thức về xâm hại tình dục đã được đúc rút ra bằng những quy tắc như: quy tắc 5 ngón tay, quy tắc vùng đồ bơi.

Những buổi học như thế này sẽ được triển khai thử nghiệm ở một số tỉnh thành phố.

Nhiều phụ huynh cũng đang tìm kiếm những video clip giúp cho việc dạy trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu. Các bậc phụ huynh có thể tìm đến trang web của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc hoặc các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam. Ca sĩ Kyo York cũng có một video clip với 7 quy tắc chống ấu dâm và xâm hại tình dục, đáng để tham khảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước