Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng, Bộ Công an đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương. Sau 17 ngày truy xét khẩn trương, hai nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai đã bị bắt giữ.
Theo cơ quan chức năng, vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội manh động, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng vũ khí nóng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh trật tự, đe dọa an toàn tính mạng người dân.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an đã lập ban chuyên án, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và công an nhiều địa phương tổ chức truy bắt các đối tượng gây án.

Qua điều tra xác định, Phạm Anh Tài, còn gọi là Tài “đen”, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, là một trong hai đối tượng trực tiếp thực hiện vụ cướp ngân hàng. Tài đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về hành vi Giết người, là đối tượng giang hồ cộm cán, có 3 tiền án về các hành vi côn đồ, gây thương tích, thường xuyên mang theo vũ khí nóng. Đối tượng này cùng đồng bọn từng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Anh Tài khai nhận đã mất khoảng 3–4 tháng chuẩn bị cho vụ cướp do thiếu tiền tiêu xài. Đối tượng nghiên cứu kỹ địa bàn, lên kế hoạch chôn xe để phi tang, chuẩn bị phương tiện tẩu thoát và mang theo súng trong quá trình gây án. Tài cho biết do có nhiều mâu thuẫn và đang bị truy nã nên thường xuyên mang theo vũ khí để “tự bảo vệ”.
Cùng tham gia vụ cướp với Phạm Anh Tài là Lê Văn Ân, trú tại xã Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Ân là đàn em thân tín của Tài, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả khi bị truy bắt. Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 khẩu súng đã lên nòng, 46 viên đạn và khoảng 1kg đạn chì, cho thấy mức độ nguy hiểm đặc biệt của các đối tượng.
Lê Văn Ân khai nhận do nợ nần, túng quẫn, tin tưởng vào Tài nên đã tham gia vụ cướp, dù biết rõ việc cướp ngân hàng, tiệm vàng rất khó có khả năng thoát tội.

Để che giấu hành vi phạm tội, hai đối tượng sử dụng nhiều phương tiện mang biển số giả, thường xuyên thay đổi trang phục, lựa chọn các tuyến đường vắng, đồng thời lên phương án tiêu hủy phương tiện và vật chứng nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng. Sau khi gây án, cả hai trốn vào TP. Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản. Sau đó, Lê Văn Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống như bình thường, còn Phạm Anh Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
Thông tin về quá trình truy bắt, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi gây án, các đối tượng không di chuyển cùng nhau mà tách ra, hoạt động độc lập, hành trình đi qua nhiều địa bàn khác nhau, khiến công tác xác minh gặp rất nhiều khó khăn.
“Chúng tôi phải tổ chức xác minh trên diện rộng, tổng rà soát toàn bộ địa bàn tỉnh, huy động tối đa các lực lượng tham gia, phát hơn 1 triệu phiếu tố giác tội phạm để thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra" - Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.
Liên quan đến các đối tượng này, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 10 đối tượng khác do có liên quan đến các vụ án nghiêm trọng khác.
Theo Đại tá Lê Khắc Sơn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Phạm Anh Tài thường sử dụng đàn em để bảo kê các hoạt động kinh doanh dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke, thậm chí cả các hoạt động liên quan đến quản trang, xây dựng nghĩa trang, ép buộc các cá nhân, tổ chức phải nộp hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Mọi mâu thuẫn nếu không vừa ý, Tài đều sẵn sàng sử dụng vũ khí hoặc chỉ đạo đàn em gây thương tích, đe dọa người dân, gây hoang mang trong xã hội.
Việc triệt phá, bắt giữ thành công hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm này có ý nghĩa quan trọng trong công tác răn đe, phòng ngừa tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo tiền đề bảo đảm an ninh, an toàn để Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí bình yên.
Bình luận (0)