Cuối cùng ngày này cũng tới: Lần đầu xử hình sự vụ dùng phần mềm crack

VTV.vn - Công an Phú Thọ khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước về phần mềm Window và Office lậu. Nhiều cộng đồng đang thảng thốt, cuối cùng thì ngày này cũng tới.

Ảnh: Công an cung cấp

Ảnh: Công an cung cấp

Lần đầu tiên, nhưng không phải luật bây giờ mới có

Sáng 11/6, năm địa điểm ở Hà Nội và Phú Thọ bị khám xét đồng loạt. Phát hiện nhiều máy tính cài hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office "lậu". Nghĩa là được kích hoạt bằng công cụ bẻ khóa bất hợp pháp, thường gọi là "crack."

Đây là lần đầu tiên trên cả nước, hành vi bán máy tính cài sẵn phần mềm lậu bị xử lý bằng án hình sự, không phải phạt hành chính.

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, nhận định: "Từ trước đến nay không phải không có quy định, chỉ là chúng ta chưa áp dụng xử lý hình sự đối với các xâm phạm về bản quyền." Tám năm trước, Việt Nam hình sự hóa hành vi này. Nhưng luật đã im lặng suốt 8 năm đó và bây giờ mới lần đầu tiên lên tiếng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam đã bán 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Máy cài sẵn Windows và Office. Kích hoạt bằng key lậu, không có bản quyền.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm 350 máy tính tại một cơ sở giáo dục. Hai công ty trụ sở tại Hà Nội — Athena Việt Nam và Tek-Solution — cung cấp lô máy đó. Giám đốc cả ba công ty bị khám xét khẩn cấp nơi làm việc. Tổng cộng 431 máy tính cài các hệ điều hành, phần mềm vi phạm bản quyền, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.

"Miễn phí" coi chừng lại phải trả giá đắt

Bản quyền hợp pháp cho Windows và Office dao động từ 4 đến 9 triệu đồng mỗi máy. Cứ tính trung bình với 1 doanh nghiệp có khoảng 50 máy tính, chi phí tuân thủ có thể chạm mốc 450 triệu đồng. Đây là khoản chi phí không nhỏ.

Cuối cùng ngày này cũng tới: Lần đầu xử hình sự vụ dùng phần mềm crack- Ảnh 1.

Nhiều người dùng chọn không mua phần mềm bản quyền khi mua máy tính vì chi phí phát sinh. Ảnh minh hoạ: FPT shop.

Ông Nguyễn Thế Nhã, Giám đốc Ngành hàng Dịch vụ hệ thống FPT Shop, cho biết tỷ lệ khách hàng mua kèm phần mềm bản quyền khi mua máy hiện duy trì khoảng 30% — và đang có xu hướng giảm nhẹ so với các năm trước.

Ông Nhã chỉ ra một nghịch lý: nhận thức đang tốt hơn, nhưng quyết định mua không theo kịp. "Khách hàng ngày càng hiểu rõ vai trò của phần mềm bản quyền trong bảo vệ dữ liệu. Nhưng việc phân bổ thêm một khoản ngân sách lớn ngay tại thời điểm mua thiết bị khiến không ít người chọn tối ưu chi tiêu ban đầu."

Nhưng "rẻ hơn" chỉ đúng trước khi rủi ro xảy ra. Ông Nhã phân tích ba mặt thiệt hại thực tế mà FPT Shop quan sát được: phần mềm lậu làm nghẽn hiệu năng máy dù cấu hình cao; mã độc đi kèm crack mở đường cho tin tặc đánh cắp tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân; và khi sự cố xảy ra, chi phí khắc phục, khôi phục dữ liệu cộng với thiệt hại gián đoạn công việc lớn hơn nhiều lần so với vài triệu đồng bản quyền ban đầu. "Đầu tư cho phần mềm bản quyền không phải chi phí tiêu hao — đó là mua lấy sự an tâm và hiệu quả lâu dài," ông Nhã kết luận.

Theo Liên minh phần mềm toàn cầu BSA, cứ 3 lần cài phần mềm lậu thì một lần đi kèm mã độc. Phần mềm crack không nhận bản vá bảo mật. Mỗi máy dùng Windows kích hoạt trái phép là lỗ hổng mở sẵn cho tin tặc. Và theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, "miễn phí" còn có thể dẫn đến phạt tù đến 3 năm hoặc phạt tiền đến 300 triệu đồng với cá nhân — và mức phạt đến 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động đến 2 năm với doanh nghiệp.

Cuối cùng ngày này cũng tới: Lần đầu xử hình sự vụ dùng phần mềm crack- Ảnh 2.

Nhiều hội, nhóm chia sẻ các phần mềm crack trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Vụ đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải vụ duy nhất

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa chỉ ra lý do không thuần túy pháp lý. Việt Nam đang thu hút làn sóng doanh nghiệp đầu tư, đặc biệt từ châu Âu và Mỹ. Những nhà đầu tư đó đánh giá môi trường pháp lý trước khi ký hợp đồng. Sở hữu trí tuệ là tiêu chí họ kiểm tra đầu tiên. Việt Nam muốn thu hút đầu tư cần bằng chứng hành động, không phải cam kết văn bản.

Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do. Cả CPTPP lẫn EVFTA đều yêu cầu thực thi hình sự với vi phạm bản quyền, đấy là điều kiện bắt buộc chứ không phải khuyến nghị. Và vụ khởi tố ngày 11/6 là lần đầu tiên cam kết quốc tế đó được chuyển thành hành động pháp lý trong nước.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Doanh nghiệp đang dùng phần mềm không bản quyền có thể liên hệ Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn rà soát và chuyển đổi. Các phần mềm văn phòng mã nguồn mở hợp pháp như LibreOffice cũng là lựa chọn thay thế không tốn chi phí bản quyền.

Một chủ doanh nghiệp sản xuất phụ kiện xuất khẩu sang Nhật Bản kể rằng công ty ông đã dùng phần mềm không bản quyền của Siemens trong gần 10 năm. Năm 2025, hãng này phát hiện vi phạm và khởi kiện. Mức bồi thường có thể lên tới nhiều tỷ đồng, đủ để đẩy công ty vào nguy cơ phá sản. Ông tìm đến nhiều công ty luật của Việt Nam và hãng luật quốc tế để nhờ hỗ trợ. Nhưng hầu hết đều từ chối. Lý do đơn giản: Siemens đã ký hợp tác với nhiều công ty luật từ trước. Nghĩa là họ đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến bảo vệ bản quyền.

Thế nên, công an Phú Thọ gọi đây là vụ đầu tiên. Nhưng ở thị trường Việt Nam, nhiều chủ doanh nghiệp biết rằng đây chưa phải vụ cuối cùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.