Cưỡng đoạt tài sản qua “vỏ bọc” doanh nghiệp và hợp đồng giả cách

VTV.vn - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản, làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng nhằm bảo đảm an ninh trật tự và môi trường kinh doanh an toàn.

Bảy đối tượng vừa bị khởi tố trong vụ án cưỡng đoạt tài sản do Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội điều tra. Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, đã cấu kết với một số thương binh để gây sức ép, đe dọa các cơ sở, doanh nghiệp nhằm trục lợi.

Trong số các đối tượng bị khởi tố có Bùi Huỳnh Bính Ngọc, còn gọi là Ngọc “sủi”, Ngọc “sùi”, người từng có 2 tiền án và được nhiều người biết đến trên mạng xã hội qua các video chia sẻ về đạo lý và làm giàu.

Theo điều tra, năm 2023, từ tranh chấp liên quan việc góp vốn kinh doanh khách sạn, Ngọc được nhờ đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận tại một khách sạn ở Hà Nội. Để gây sức ép, Ngọc thuê một nhóm thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh.

Cưỡng đoạt tài sản qua “vỏ bọc” doanh nghiệp và hợp đồng giả cách- Ảnh 1.

Một thương binh được thuê khai nhận: “Ngày thứ nhất không giải quyết thì ngày thứ hai lại đến, cứ ngồi trên xe thôi”. Một người khác cho biết: “Không phải làm gì, tự nhiên được 1 triệu đồng một ngày”.

Không chịu được sức ép kéo dài, chủ khách sạn buộc phải chuyển cho nhóm này 6,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng chia nhau theo thỏa thuận, trong đó Ngọc nhận phần lớn nhất. Tại cơ quan điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc khai đã nhận 1 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Quý Thái khai: “Biết anh Ngọc có quen biết nên mọi người sợ”.

Cưỡng đoạt tài sản qua “vỏ bọc” doanh nghiệp và hợp đồng giả cách- Ảnh 2.

Theo tài liệu điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc thành lập doanh nghiệp có địa chỉ tại một tuyến phố trung tâm Hà Nội, từ đó cấu kết với nhiều đối tượng khác để can thiệp, gây rối trật tự công cộng. Cái tên Ngọc “sủi”, Ngọc “sùi” khiến nhiều người e ngại.

Trước đó, theo tài liệu của Công an thành phố Hà Nội, nhóm đối tượng do Ngọc cầm đầu đã tham gia tranh giành, sử dụng hung khí, gây rối trật tự công cộng liên quan hoạt động đấu giá. Cơ quan điều tra đã khởi tố 30 đối tượng về các tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh, nói về đạo lý, đồng thời cấu kết với nhiều đối tượng khác để hoạt động tinh vi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài rất khó nhận thấy dấu hiệu phạm tội vì các đối tượng thường đứng phía sau chỉ đạo.

Theo Thượng tá Lý Hoài Nam, nhóm đối tượng sử dụng các hợp đồng giả cách như hợp đồng đấu thầu, đấu giá hoặc chuyển nhượng cổ phần để hợp thức hóa việc đòi nợ. Chúng thuê một số thương binh tham gia gây sức ép đối với các cá nhân, doanh nghiệp nhằm buộc trả tiền.

Từ các hợp đồng chuyển nhượng này, nhóm đối tượng đã tìm cách đe dọa, gây áp lực đối với nhiều cơ sở kinh doanh. Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu can thiệp, thao túng một số hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.