Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương
Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP Hồ Chí Minh) vừa điều trị thành công một trường hợp chấn thương chi đặc biệt nghiêm trọng do tai nạn giao thông.
Người bệnh D.G.H. (29 tuổi) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp không đo được. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng cổ chân phải bị dập nát gần như đứt rời toàn bộ chu vi cổ chân, lộ khớp cổ chân và đầu dưới xương chày, gãy đầu dưới xương mác, đứt nhiều mạch máu và gân cơ.
Theo các bác sĩ, đây là dạng chấn thương rất nặng, không chỉ đe dọa tính mạng do mất máu cấp mà còn có nguy cơ cao phải cắt cụt chi nếu không được xử trí khẩn cấp.
Ngay sau khi tiếp nhận, ekip cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, truyền máu, kiểm soát tình trạng choáng mất máu và đưa người bệnh vào phẫu thuật. Trong quá trình mổ, các bác sĩ thực hiện cắt lọc tổ chức dập nát, cố định xương và khớp cổ chân, đồng thời nối mạch máu, phục hồi các gân cơ bị tổn thương nhằm tái lập tuần hoàn nuôi dưỡng chi.
Sau 10 ngày điều trị và theo dõi tại khoa Chấn thương chỉnh hình, bàn chân người bệnh hồng ấm trở lại, không ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng hay hoại tử. Người bệnh đã có thể vận động cổ chân và các ngón chân.
Các bác sĩ cho biết "thời gian vàng" trong cấp cứu chấn thương chi đóng vai trò quyết định đối với khả năng bảo tồn chi thể. Việc sơ cứu đúng cách và đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm sẽ giúp tăng cơ hội cứu sống và phục hồi chức năng vận động.
Bình luận (0)