Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Suốt 14 năm, bé gái sống chung với khối u máu khổng lồ vùng mông khiến việc đi lại, học tập và sinh hoạt gặp nhiều trở ngại. Khối u không ngừng phát triển, nhiều lần viêm loét, chảy máu, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của trẻ.
Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) tiến hành thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn đa chuyên khoa để đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, xây dựng phương án điều trị tối ưu.
Theo các bác sĩ, dù là khối u lành tính nhưng khối u có kích thước khoảng 70cm, nặng gần 2kg và chứa hơn 1 lít máu. Hệ thống mạch máu tăng sinh dày đặc khiến nguy cơ mất máu trong quá trình phẫu thuật rất lớn, đòi hỏi ekip phải tính toán kỹ lưỡng từng bước can thiệp.
Các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật cắt trọn khối u kết hợp tạo hình vùng tổn thương. Ca mổ kéo dài hơn 4 giờ với sự phối hợp của Khoa Ngoại Tổng hợp, Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình và Khoa Gây mê Hồi sức.
Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được cắt bỏ hoàn toàn, đồng thời bảo tồn tối đa các mô lành. Một tuần sau, bệnh nhi tiếp tục được ghép da tự thân lấy từ vùng đùi để che phủ phần khuyết da sau khi lấy u.
Quá trình điều trị sau mổ diễn biến thuận lợi, các mảnh ghép da bám tốt, góp phần phục hồi chức năng và cải thiện hình thể cho bệnh nhi. Việc loại bỏ khối u cũng giúp em giảm nguy cơ viêm loét, chảy máu tái diễn và có cơ hội tự tin hơn trong học tập, sinh hoạt cũng như hòa nhập với bạn bè.
Theo Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, trường hợp này là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị các bệnh lý phức tạp ở trẻ em. Không chỉ hướng đến xử lý tổn thương, các bác sĩ còn chú trọng phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh có cơ hội phát triển bình thường trong tương lai.
Bình luận (0)