Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa điều trị thành công cho bé gái 19 ngày tuổi mắc đồng thời hai dị tật bẩm sinh nặng của đường tiêu hóa là tắc tá tràng và ruột quay dở dang.
Bệnh nhi là con đầu của một sản phụ ở phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Trong thai kỳ, ở tuần 26, thai nhi đã được phát hiện nghi tắc tá tràng. Sau sinh, trẻ có biểu hiện khóc yếu, bụng chướng, dịch dạ dày màu xanh và không đại, tiểu tiện được nên được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh điều trị.
Sau khi hồi sức sơ sinh, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định trẻ bị tắc tá tràng bẩm sinh và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình mổ, ê-kíp tiếp tục phát hiện trẻ mắc thêm dị tật ruột quay dở dang - một bất thường hiếm gặp có nguy cơ gây xoắn ruột đe dọa tính mạng.
Các bác sĩ đã tiến hành sửa chữa đồng thời toàn bộ các tổn thương, tái lập lưu thông đường tiêu hóa cho trẻ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại khoa Sơ sinh với hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch và theo dõi sát. Sáu ngày sau mổ, kết quả chụp đường tiêu hóa cho thấy thức ăn đã lưu thông bình thường. Sau 16 ngày, bé được bú sữa mẹ trở lại và hiện đã đủ điều kiện xuất viện.
BSCKII Trịnh Trương Tuyên, Trưởng khoa Ngoại - Chuyên khoa, cho biết tắc tá tràng bẩm sinh là dị tật khiến đoạn đầu của ruột non bị tắc nghẽn ngay từ khi sinh, thường gây nôn dịch mật và chướng bụng trong 24 - 48 giờ đầu sau sinh. Trong khi đó, ruột quay dở dang là dị tật hiếm gặp khiến ruột xoay không đúng vị trí, có thể gây chèn ép tá tràng hoặc xoắn ruột nguy hiểm. Cả hai đều là cấp cứu ngoại khoa sơ sinh, cần được phẫu thuật sớm để nâng cao cơ hội sống.
Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ và siêu âm tầm soát tại các cơ sở chuyên khoa. Sau sinh, nếu trẻ có biểu hiện nôn dịch vàng, xanh, chướng bụng hoặc không dung nạp sữa, gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bình luận (0)