Cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội

VTV.vn - Hai cá thể gấu ngựa vừa được chuyển giao từ các hộ dân ở xã Phúc Thọ, Hà Nội sau quá trình dài tuyên truyền vận động.

Hạt Kiểm lâm số 7 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) hỗ trợ người dân chuyển giao gấu.

Hạt Kiểm lâm số 7 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) hỗ trợ người dân chuyển giao gấu.

Các hộ dân ở Hà Nội tự nguyện giao nộp gấu

Ngày 15/6, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Vườn quốc gia Bạch Mã cùng các đơn vị liên quan thực hiện cứu hộ thành công hai cá thể gấu ngựa do các hộ gia đình tại huyện Phúc Thọ tự nguyện chuyển giao.

Hai hộ dân đã đồng ý bàn giao gấu cho Nhà nước với mong muốn các cá thể được chăm sóc trong điều kiện tốt hơn. Đó là thành quả của Hạt kiểm lâm số 7 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội), chính quyền xã Phúc Thọ và các tổ chức bảo tồn sau nhiều năm kiên trì vận động, đối thoại, đa dạng các hình thức tuyên truyền, từ đó xây dựng niềm tin giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ nuôi gấu.

Cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội- Ảnh 1.

Cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội- Ảnh 2.

Hai cá thể gấu được đặt tên là Rain (Mưa), nặng khoảng 130kg và River (Sông), nặng khoảng 200kg.

Việc vận chuyển những cá thể gấu có trọng lượng lớn trong điều kiện nắng nóng mùa hè đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo phúc lợi động vật. Xe chuyên dụng được trang bị hệ thống phun sương điều hòa nhiệt độ, trong khi các cá thể gấu được dừng nghỉ định kỳ 2-3 giờ một lần để theo dõi sức khỏe, bổ sung nước uống và thức ăn khi cần thiết.

Khi đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, Rain và River sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi từng bước hòa nhập với môi trường bán tự nhiên.

Thái Nguyên trở thành địa phương thứ 23 không còn gấu nuôi nhốt

Cùng ngày, tại phường Tích Lương (TP Thái Nguyên), lực lượng chức năng cũng hoàn tất việc cứu hộ cá thể gấu ngựa cuối cùng còn bị nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh.

Cá thể gấu cái hơn 20 năm tuổi này được nuôi từ năm 2004 và đã trải qua hai lần gắn chip quản lý vào các năm 2005 và 2019. Qua kiểm tra ban đầu, gấu nặng khoảng 170kg và có tình trạng sức khỏe tương đối ổn định.

Cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội- Ảnh 3.

Khám sức khỏe sơ bộ cho gấu Ocean để đảm bảo gấu đủ điều kiện di chuyển đường dài về Huế.

Cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội- Ảnh 4.

Bàn chân bị sừng hoá sau nhiều năm phải đứng trên các thanh sắt.

Việc cứu hộ thành công cá thể cuối cùng đã đưa Thái Nguyên trở thành địa phương thứ 23 trong tổng số 34 tỉnh, thành trên cả nước không còn gấu nuôi nhốt. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong lộ trình tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu vì mục đích thương mại tại Việt Nam.

Từ hơn 4.300 cá thể gấu nuôi nhốt đến cột mốc đầy hy vọng

Nếu như giai đoạn 2004-2005, khi chương trình gắn chip quản lý gấu nuôi nhốt được triển khai trên toàn quốc, Việt Nam ghi nhận hơn 4.300 cá thể gấu bị nuôi tại các trang trại và hộ gia đình thì đến nay, con số này chỉ còn khoảng 140 cá thể.

Riêng Hà Nội từng là "điểm nóng" với khoảng 800 cá thể gấu nuôi nhốt. Trong 7 năm gần đây, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á đã chuyển giao thành công 41 cá thể gấu từ các hộ dân về các trung tâm cứu hộ. Tính riêng tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Bạch Mã, Hà Nội đã đóng góp 10 trong tổng số 29 cá thể gấu đang được chăm sóc tại đây.

Theo các chuyên gia bảo tồn, mỗi cuộc cứu hộ thành công không đơn thuần là việc đưa một cá thể gấu ra khỏi chuồng nuôi nhốt. Đó còn là kết quả của quá trình thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã, đồng thời khẳng định hiệu quả của cách tiếp cận dựa trên đối thoại và sự đồng thuận thay vì các biện pháp cưỡng chế.

Cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội- Ảnh 5.

Kiểm lâm địa bàn thường xuyên đến các hộ dân để kiểm tra gấu và tuyên truyền vận động.

Phát biểu về cột mốc cứu hộ cá thể gấu thứ 300, Tiến sĩ Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á, cho biết: "Đối với tôi, Rain và River không chỉ là hai cá thể gấu vừa được cứu hộ, mà còn đánh dấu cột mốc 300 cá thể gấu được Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ tại Việt Nam - một hành trình mà chúng tôi đã may mắn được đồng hành cùng các cơ quan chức năng, đối tác và cộng đồng trong suốt nhiều năm qua."

Theo bà Jill Robinson, chính sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng, tổ chức bảo tồn và cộng đồng đã giúp ngày càng nhiều cá thể gấu có cơ hội được sống trong môi trường an toàn hơn, được chăm sóc tốt hơn và có một tương lai xứng đáng hơn.

Cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội- Ảnh 6.

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng giữa các cơ quan, tổ chức sẽ giúp gấu được trở về tự nhiên.

Từ hơn 4.300 cá thể gấu nuôi nhốt cách đây hai thập kỷ đến khoảng 140 cá thể hiện nay, hành trình bảo tồn gấu ở Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, mỗi cuộc chuyển giao tự nguyện, mỗi địa phương không còn gấu nuôi nhốt và mỗi cá thể được trở về môi trường sống phù hợp đều cho thấy mục tiêu về một Việt Nam không còn gấu nuôi nhốt đang dần trở thành hiện thực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.