Cứu liên tiếp 3 người bệnh nhồi máu cơ tim trong dịp nghỉ lễ

VTV.vn - Trong vài giờ, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) can thiệp cấp cứu 3 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, trong đó có ca dị dạng và phình động mạch vành.

Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Các người bệnh trong độ tuổi 50-80, nhập viện với các triệu chứng đau tức ngực, đau lan lên vai hoặc ra sau lưng, mệt mỏi. Sau thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, kèm một số yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.

Ngay khi có chẩn đoán, ekip can thiệp được kích hoạt với sự phối hợp của các chuyên khoa Nội tim mạch, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và các đơn vị liên quan. Người bệnh được can thiệp động mạch vành, đặt stent tái lập dòng máu đến cơ tim và tiếp tục được theo dõi, hồi sức sau thủ thuật.

Đáng chú ý, một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp xảy ra trên nền động mạch vành dị dạng kèm phình mạch. Đây là tình trạng phức tạp, gây khó khăn trong đánh giá tổn thương và lựa chọn phương án can thiệp. Nhờ phối hợp liên chuyên khoa, người bệnh được xử trí kịp thời, dòng chảy mạch vành được tái lập và tiếp tục được theo dõi tích cực.

Hiện sức khỏe cả 3 người bệnh đang dần hồi phục.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu, trong đó việc tái lập dòng máu đến cơ tim càng sớm càng giúp hạn chế tổn thương cơ tim. Khi xuất hiện đau hoặc tức ngực, đặc biệt khi cơn đau kéo dài hoặc lan lên vai, cánh tay, ra sau lưng, kèm khó thở, vã mồ hôi, mệt nhiều, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.