Ảnh: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận cấp cứu người bệnh Trần T.L., 48 tuổi, ở Thái Nguyên, trong tình trạng bị vết thương vùng ngực trái do vật sắc nhọn.
Khi nhập viện, người bệnh lơ mơ, huyết áp 70/50 mmHg, tiếng tim mờ, vùng ngực trái có vết thương dài khoảng 2 cm. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tràn máu màng ngoài tim, gây chèn ép tim cấp.
Đây là tình huống cấp cứu đe dọa tính mạng, người bệnh được hồi sức tích cực và hội chẩn liên chuyên khoa. Ekip đồng thời chuẩn bị máu và các điều kiện cần thiết để phẫu thuật khẩn cấp.
Người bệnh được mở ngực cấp cứu để xử trí tổn thương tim, giải phóng chèn ép và kiểm soát các tổn thương phối hợp. Do có bệnh lý truyền nhiễm kèm theo, quá trình cấp cứu và phẫu thuật được thực hiện đồng thời với các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn.
Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực. Sau 12 ngày, sức khỏe ổn định và được xuất viện.
TS.BS Lô Quang Nhật, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết vết thương tim là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng. Vết thương do vật sắc nhọn có thể gây tổn thương tim, mạch máu lớn hoặc các cơ quan trong lồng ngực, trong khi tổn thương bên ngoài không phải lúc nào cũng phản ánh mức độ nghiêm trọng bên trong.
Khi bị chấn thương vùng ngực, đặc biệt do vật sắc nhọn, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và phẫu thuật càng sớm càng tốt. Không nên tự xử trí hoặc trì hoãn việc đến bệnh viện, bởi chậm trễ có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.
Bình luận (0)