Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Khi xe khách đi qua địa phận Ninh Bình, người bệnh bất ngờ đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, tay chân lạnh. Tại Khoa Cấp cứu, điện tâm đồ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Quy trình báo động đỏ lập tức được kích hoạt và người bệnh được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch.
Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch vành phải hẹp gần như hoàn toàn, làm gián đoạn dòng máu nuôi tim. Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của PGS.TS.BS Trần Song Giang, ekip can thiệp đã nong bóng và đặt stent thành công, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim. Chỉ sau khoảng 2,5 giờ từ khi nhập viện, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, bảo tồn được chức năng tim.
Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, với nhồi máu cơ tim cấp, mỗi phút chậm trễ đều làm tăng diện tích cơ tim hoại tử. Nếu người bệnh tiếp tục di chuyển lên Hà Nội, nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp hoặc ngừng tim trên đường sẽ rất cao.
Các chuyên gia cảnh báo nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt ở người hút thuốc lá, thừa cân, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc thường xuyên căng thẳng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thắt ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc tay chân lạnh, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch gần nhất để được tái thông mạch vành trong "thời gian vàng", giảm nguy cơ tử vong và biến chứng.
Bình luận (0)