Tối ngày 24/3/2026, bệnh nhân N.T.L. (93 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt lả, khó thở, suy kiệt sau nhiều ngày diễn biến tại nhà.
Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy người bệnh bị tăng ure máu, tăng kali máu và rối loạn điện giải nghiêm trọng - những yếu tố có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn bất cứ lúc nào.
Ngay trong đêm, các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định lọc máu cấp cứu, đặt catheter tĩnh mạch đùi để xử trí khẩn cấp. Sau khoảng 2 giờ điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: giảm khó thở, ý thức tốt hơn, chỉ số kali trở về mức an toàn, ure máu giảm đáng kể.
Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh nguy kịch nhưng đã được cứu sống nhờ phát hiện sớm và can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật lọc máu. Trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của hồi sức cấp cứu hiện đại trong xử trí suy thận cấp và rối loạn điện giải nặng, góp phần nâng cao cơ hội sống cho người bệnh cao tuổi.
Bình luận (0)