Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội), bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp kèm sốc tim - một cấp cứu tim mạch đặc biệt nguy hiểm. Khi tiếp nhận, người bệnh huyết áp tụt sâu, mạch nhanh yếu, suy hô hấp, rối loạn huyết động, kèm tăng kali máu, nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào.
Trước tình trạng nguy kịch, ekip Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu. Người bệnh được thở máy kiểm soát liên tục trong 7 ngày, sử dụng thuốc vận mạch và thuốc trợ tim liều tối ưu, đồng thời theo dõi sát các chỉ số điện tim, khí máu và dấu hiệu sinh tồn.
Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Bệnh nhân được cai máy thở thành công, ngừng thuốc vận mạch, huyết động ổn định, tỉnh táo và tự thở tốt.
Hiện người bệnh đã được xuất viện trong tình trạng ổn định, phục hồi tích cực. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp có diễn biến nặng, tiên lượng xấu, đặc biệt ở người cao tuổi, song đã được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời và chăm sóc hồi sức toàn diện.
Theo các chuyên gia, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, nhất là ở người lớn tuổi, có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, mệt đột ngột, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bình luận (0)