Bệnh nhân N.T.T., 38 tuổi, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, méo miệng, sụp mí mắt và liệt nửa người trái. Trước đó, người bệnh được chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá hệ động mạch não nhưng không phát hiện tổn thương bất thường.
Nhận định khả năng bị huyết khối tĩnh mạch não, các bác sĩ chỉ định chụp MRI tĩnh mạch não có thuốc cản quang. Kết quả phát hiện huyết khối bán phần tĩnh mạch cảnh trong và xoang tĩnh mạch ngang bên phải. Nếu chậm trễ, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ liệt vĩnh viễn hoặc tử vong.
Người bệnh được điều trị bằng thuốc chống đông theo phác đồ của Trung tâm Đột quỵ. Sau 2 ngày, tình trạng vận động cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn đau nhẹ vùng cổ và sụp mí mắt. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục điều trị duy trì.
Theo bác sĩ Đào Ngọc Hải, Khoa Điều trị Thần kinh - Đột quỵ bán cấp, Trung tâm Đột quỵ, huyết khối tĩnh mạch não là bệnh lý hiếm, dễ bị bỏ qua do hình ảnh ban đầu có thể bình thường. Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch não là kỹ thuật quyết định giúp chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, giảm nguy cơ di chứng nặng.
Huyết khối tĩnh mạch não chỉ chiếm khoảng 0,5-1% các trường hợp đột quỵ, nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm. Dấu hiệu cảnh báo gồm đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân, co giật, rối loạn ý thức hoặc sụp mí.
Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám ngay khi có triệu chứng bất thường, đặc biệt là nhóm có yếu tố nguy cơ như phụ nữ sau sinh, người dùng thuốc tránh thai kéo dài, mắc bệnh tự miễn hoặc rối loạn đông máu.
Bình luận (0)