Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn trong tình trạng nguy kịch. Đây là ca đầu tiên tại bệnh viện được chỉ định sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu.
Theo người nhà, bệnh nhân bị rắn cắn vào ngón 3 bàn tay trái khi đang bắt rắn. Khi nhập viện, bệnh nhân đau dữ dội tại vết cắn, sưng nề, hoại tử, co cứng, mất vận động tay trái, kèm biểu hiện nhiễm độc toàn thân như mệt mỏi, khó thở.
Dựa trên đặc điểm vết thương và hình ảnh do gia đình cung cấp, các bác sĩ xác định nguyên nhân do rắn hổ mang bành - loài có nọc độc gây tổn thương thần kinh và hoại tử mô.
Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được hồi sức tích cực, kiểm soát đường thở, tuần hoàn, giảm đau và xử trí vết thương. Với diễn tiến nặng, các bác sĩ quyết định sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu. Quá trình truyền được thực hiện thận trọng, theo dõi chặt chẽ nhằm phòng ngừa phản ứng dị ứng.
Sau điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: giảm sưng nề, hoại tử không lan rộng, dấu hiệu nhiễm độc thuyên giảm, hô hấp và tuần hoàn ổn định.
Theo các bác sĩ, trước đây các trường hợp nặng thường phải chuyển tuyến trên để sử dụng huyết thanh. Việc triển khai thành công tại tuyến tỉnh giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.
Ngành Y tế khuyến cáo, vào mùa hè - thời điểm rắn hoạt động mạnh, người dân cần thận trọng khi đi vào khu vực cây cối, bụi rậm. Khi bị rắn cắn, cần rửa vết thương dưới vòi nước sạch, không garo, không chích rạch hay đắp lá, và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
Bình luận (0)