Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh (37 tuổi) có tiền sử hen phế quản nhiều năm, đang sử dụng thuốc xịt Seretide. Trước khi nhập viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện ho, khạc đàm nhưng không đi khám. Đến sáng 19/4/2026, tình trạng khó thở tăng nhanh rồi đột ngột ngưng thở.
Lúc 11h20', bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 5 điểm, mạch và huyết áp không đo được, SpO2 bằng 0%. Người bệnh thở ngáp cá, phổi gần như "câm lặng" - dấu hiệu điển hình của cơn hen ác tính giai đoạn nặng.
Ngay lập tức, ekip triển khai quy trình hồi sức tích cực khẩn cấp. Các biện pháp hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản và hỗ trợ hô hấp được thực hiện liên tục để giành lại sự sống cho người bệnh.
BS.CKI Dương Bảo Thạnh, Trưởng Khoa Cấp cứu, cho biết khi tiếp nhận, bệnh nhân đã ngưng tuần hoàn, phổi co thắt rất nặng nên gần như không thể thông khí. Tình trạng lúc đó cực kỳ nguy kịch, buộc ekip phải tận dụng từng giây để cấp cứu.
Sau khoảng 20 phút hồi sức, tim bệnh nhân đập trở lại và ngay lập tức được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Tại đây, bệnh nhân được thở máy kiểm soát, sử dụng thuốc giãn phế quản liều cao và điều chỉnh các rối loạn chuyển hóa. Diễn tiến vẫn rất phức tạp khi xuất hiện thêm tổn thương thận cấp và tình trạng toan nặng kéo dài.
Theo BSCKI. Trần Lê Hoàng Văn, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, giai đoạn sau khi tim đập trở lại có ý nghĩa quyết định đến khả năng hồi phục của bệnh nhân, đặc biệt trong việc bảo vệ não và hạn chế tối đa tổn thương sau ngưng tuần hoàn.
Điều đáng ghi nhận là đáp ứng điều trị của bệnh nhân diễn ra nhanh chóng. Chỉ sau vài giờ, nồng độ lactate giảm rõ rệt. Đến sáng 20/4, chưa đầy 24 giờ sau nhập viện, bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.
Đến 8h cùng ngày, người bệnh được rút ống nội khí quản và tự thở tốt. Hai ngày sau, sức khỏe ổn định, không ghi nhận di chứng thần kinh và được chuyển về Khoa Nội để tiếp tục theo dõi.
Ca bệnh là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hen phế quản khi không được kiểm soát tốt. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần khám định kỳ, tuân thủ điều trị và đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như ho tăng, khạc đàm hoặc khó thở để giảm nguy cơ lên cơn hen cấp nguy hiểm.
Bình luận (0)