Bệnh nhân P.T.M. (sinh năm 1970, trú tại Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng hôn mê sau khi bị rắn cắn vào cẳng chân phải khi đang làm việc ngoài đồng.
Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, hỗ trợ thở máy và sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.
Dù chưa xác định chính xác loài rắn, các bác sĩ nhận định nhiều khả năng bệnh nhân bị rắn hổ cắn dựa trên các biểu hiện lâm sàng như liệt cơ hô hấp, sụp mi và dấu vết răng cắn.
Trong quá trình theo dõi, tình trạng hô hấp của bệnh nhân chưa cải thiện, đồng thời cẳng chân phải sưng to, chênh lệch vòng chi khoảng 4 cm so với chân còn lại. Trước diễn tiến này, các bác sĩ quyết định bổ sung huyết thanh kháng nọc rắn hổ, tiêm phòng uốn ván và sử dụng kháng sinh.
Sau khoảng 8 giờ điều trị tích cực, sức cơ của bệnh nhân bắt đầu hồi phục. Sau 12 giờ, bệnh nhân được rút ống nội khí quản và chuyển ra phòng điều trị thường.
Trong những ngày tiếp theo, tình trạng sưng đau tại vết cắn giảm dần. Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Ngoại tổng quát để tiếp tục theo dõi và đã được cho xuất viện.
Sau khi hồi phục, bệnh nhân cho biết trước khi nhập viện đang phun thuốc ngoài đồng thì bất ngờ bị rắn cắn. Khoảng 30 phút sau, người thân đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhà khi bắt đầu xuất hiện nôn ói và yếu tay chân.
Trên đường chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng dần với biểu hiện không thể cử động, không mở mắt và không thể nâng đầu.
Các bác sĩ cho biết nọc độc của rắn hổ có thể gây liệt cơ nhanh chóng, đặc biệt là cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.
Qua trường hợp trên, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc khuyến cáo khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế tối đa vận động để tránh nọc độc lan nhanh trong cơ thể và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Tuyệt đối không tự ý chích rạch vết thương, đắp lá hoặc áp dụng các phương pháp dân gian vì có thể làm tình trạng nhiễm độc trở nên nghiêm trọng hơn.
Đặc biệt trong mùa mưa hoặc khi lao động ngoài đồng ruộng, người dân cần nâng cao cảnh giác, nên mang ủng, găng tay bảo hộ, mặc quần áo dài tay và quan sát xung quanh để hạn chế nguy cơ bị rắn cắn.
Bình luận (0)