Hình minh họa.
Bệnh nhân nữ 60 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, suy tuần hoàn, suy hô hấp nặng và co giật liên tục sau khi ăn lá ngón.
Ngay sau khi nhập viện, ekip cấp cứu khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, bệnh nhân xuất hiện ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn. Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi liên tục trong 10 phút.
Nhờ nỗ lực cấp cứu, tim bệnh nhân đập trở lại. Người bệnh được đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và tiếp tục hồi sức tích cực. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, được rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy dòng cao qua kính mũi.
Theo các bác sĩ, lá ngón (Gelsemium elegans) là một trong những loài thực vật độc nhất tại Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc và một số khu vực miền Trung. Cây chứa các alkaloid cực độc như gelsemine, gelsenicine và koumine, có khả năng tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây liệt cơ hô hấp, suy hô hấp và tử vong.
Triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện rất nhanh, chỉ từ 5 - 30 phút sau khi ăn, với các biểu hiện như tê môi, tê lưỡi, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, yếu cơ, khó nuốt, tụt huyết áp. Trường hợp nặng có thể co giật, hôn mê sâu, ngừng tim và ngừng thở.
Các chuyên gia cảnh báo hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho ngộ độc lá ngón. Khi phát hiện người nghi ăn nhầm hoặc có biểu hiện ngộ độc, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Việc chậm trễ có thể khiến người bệnh mất cơ hội sống sót.
Bình luận (0)