Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận nam bệnh nhân N.H.Đ. (42 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) trong tình trạng tức ngực, khó thở. Chỉ sau ít phút vào viện, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, tím tái và được xác định ngừng tim.
Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn, phối hợp giữa Khoa Cấp cứu chống độc và Khoa Tim mạch. Bệnh nhân được ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện nhiều lần và đặt nội khí quản. Sau 30 phút nỗ lực, tim bệnh nhân đập trở lại. Chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp và ngừng tuần hoàn.
Khi mạch và huyết áp tạm ổn, bệnh nhân được chuyển sang phòng can thiệp mạch vành. Kết quả chụp cho thấy động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn do huyết khối. Ekip can thiệp đã hút ra lượng lớn huyết khối và đặt hai stent để tái thông dòng chảy.
Sau can thiệp, bệnh nhân dần tỉnh, vẫn được hỗ trợ thở máy và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực. Hai ngày sau, bệnh nhân được rút nội khí quản, ngừng thuốc vận mạch và chuyển về Khoa Tim mạch. Hiện anh tỉnh táo, không đau ngực, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
Theo BSCKI. Lê Chí Hướng, Phó Khoa Tim mạch, sự sống sót của bệnh nhân là "kỳ tích" nhờ nhiều yếu tố: đi khám ngay khi có triệu chứng, ngừng tuần hoàn ngay tại bệnh viện nên được cấp cứu kịp thời và quá trình can thiệp mạch vành được thực hiện nhanh chóng.
Bác sĩ Hướng cảnh báo tình trạng nhồi máu cơ tim ở người trẻ ngày càng tăng. Những người có nguy cơ như thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu hoặc hút thuốc lá cần đặc biệt lưu ý. Khi có biểu hiện đau ngực trái, vã mồ hôi, khó thở, người bệnh phải đến bệnh viện ngay để tránh biến chứng tử vong.
Bình luận (0)