Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân V.Đ.K. (74 tuổi, trú xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, không ghi nhận dấu hiệu sinh tồn. Ngay lập tức, ekip Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực & Chống độc triển khai quy trình cấp cứu khẩn cấp.
Các bác sĩ vừa thực hiện ép tim, hồi sức tích cực liên tục, vừa tổ chức hội chẩn khẩn với lãnh đạo bệnh viện để thống nhất phương án xử trí.
Sau khoảng 20 phút nỗ lực không ngừng, bệnh nhân xuất hiện trở lại các dấu hiệu sinh tồn, tim đập và tự thở, thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Sau khi ổn định ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Theo các bác sĩ, ngừng tim là tình trạng tối khẩn, mỗi phút chậm trễ sẽ làm giảm cơ hội sống. Việc cấp cứu kịp thời, đúng quy trình là yếu tố quyết định.
Trường hợp trên một lần nữa cho thấy vai trò then chốt của cấp cứu tại chỗ và sự phối hợp chuyên môn trong việc giành lại sự sống cho người bệnh.
Bình luận (0)