Người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, lơ mơ, suy hô hấp, tụt huyết áp và rối loạn nhịp tim nhanh. Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân có tiền sử cường giáp nhưng đã tự ý ngưng điều trị khoảng 2 tháng, đồng thời sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.
Trước đó vài ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục, hồi hộp, khó thở tăng dần, kèm tiêu chảy nhiều lần. Xét nghiệm ghi nhận nồng độ hormone tuyến giáp tăng rất cao, xác định tình trạng rối loạn nội tiết nghiêm trọng.
Nhận định đây là ca cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển người bệnh vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi và điều trị. Sau 5 ngày hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: hết sốt, tỉnh táo, nhịp tim và hô hấp dần ổn định, các chỉ số xét nghiệm trở về giới hạn cho phép. Người bệnh được chuyển sang khoa Nội để tiếp tục điều trị duy trì.
Theo các chuyên gia, "cơn bão giáp" là biến chứng nặng của bệnh cường giáp, có thể tiến triển rất nhanh với tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.
Bác sĩ khuyến cáo người bệnh nội tiết cần tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc để tránh những biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.
Bình luận (0)