Ảnh: BVCC
Bệnh nhân Đ.T.B. (61 tuổi, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng gồng cứng, cứng hàm không há được miệng. Sau đó nhanh chóng xuất hiện co giật toàn thân, hai hàm răng cắn chặt khiến không thể đặt ống nội khí quản, kèm các cơn ngừng thở ngắn, đe dọa tính mạng.
Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ đã mở khí quản tối khẩn cấp để khai thông đường thở, đồng thời hỗ trợ thở máy. Người bệnh được điều trị tích cực bằng kháng sinh, thuốc an thần, giãn cơ và huyết thanh trung hòa độc tố uốn ván. Bên cạnh đó, ekip còn tiến hành nội soi phế quản để bơm rửa phế quản - phế nang, kết hợp dinh dưỡng và phục hồi chức năng.
Sau 1 tháng điều trị liên tục, bệnh nhân đã cai được máy thở, rút ống mở khí quản, tự thở, ăn uống và đi lại bình thường. Người bệnh được xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà.
Theo các chuyên gia, uốn ván là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra, có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời. Dù đã có vaccine phòng bệnh, nhiều trường hợp vẫn mắc do không tiêm đủ liều hoặc không tiêm nhắc lại định kỳ.
Bác sĩ khuyến cáo, khi có vết thương hở, người dân cần rửa sạch dưới vòi nước, sát trùng đúng cách, không đắp kín vết thương và đến cơ sở y tế sớm để được tiêm phòng, theo dõi kịp thời. Chủ động tiêm vaccine đầy đủ và nhắc lại mỗi 10 năm là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh nguy hiểm này.
Bình luận (0)