Bệnh nhân Đ.T.L. (63 tuổi) được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng khó thở nghiêm trọng, SpO2 chỉ còn 74%.
Sau thăm khám lâm sàng và chụp CT, các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc chẩn đoán người bệnh bị viêm phổi nặng biến chứng ARDS, một dạng suy hô hấp cấp nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa tính mạng.
Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị tích cực tại khoa bằng các kỹ thuật hiện đại. Trong đó, hệ thống oxy dòng cao HFNC được sử dụng để hỗ trợ hô hấp, giúp cải thiện trao đổi khí và giảm gánh nặng cho phổi. Đồng thời, người bệnh được áp dụng phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kết hợp thuốc điều trị đặc hiệu và chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm nâng cao thể trạng.
Sau 7 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân đã có thể tự thở khí trời mà không cần hỗ trợ máy, tổn thương phổi trên phim chụp giảm dần, tri giác tỉnh táo và ăn uống tốt.
Theo các bác sĩ, thành công của ca bệnh là kết quả của việc chẩn đoán sớm, xử trí kịp thời cùng sự theo dõi sát sao trong suốt quá trình điều trị.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo, cúm và viêm phổi có thể nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp cấp, đặc biệt ở người lớn tuổi. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, mệt, ho hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đồng thời, nên tiêm vaccine cúm hằng năm để giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng.
Bình luận (0)