Cứu sống thiếu niên viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc phổi

VTV.vn - Nam sinh 15 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch do viêm cơ tim tối cấp. Sau đó, tiếp tục xuất hiện thuyên tắc phổi nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) vừa cứu sống bệnh nhi 15 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc động mạch phổi nặng sau hơn một tháng điều trị tích cực.

Theo các bác sĩ, sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, bệnh nhi xuất hiện sốt nhẹ, ho khan. Hai ngày sau, trẻ đau ngực, khó thở, mệt nhiều và nôn ói. Ban đầu, bệnh nhi được điều trị tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng suy hô hấp nặng và trụy tim mạch.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc trợ tim và chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến xấu với tim co bóp yếu, suy hô hấp nặng và nguy cơ ngừng tim. Các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ, triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) để duy trì tuần hoàn và hô hấp.

Trong 24 giờ tiếp theo, bệnh nhi xuất hiện tình trạng tăng đông gây huyết khối, dẫn đến thuyên tắc động mạch phổi, khiến tình trạng càng trở nên nguy kịch. Ê-kíp điều trị đã phối hợp nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như tối ưu hệ thống ECMO, sử dụng thuốc chống đông, thay huyết tương và lọc máu liên tục để kiểm soát tình trạng tăng đông và duy trì chức năng các cơ quan.

Sau hơn hai tuần điều trị bằng ECMO cùng các biện pháp hồi sức tích cực, chức năng tim, phổi và các cơ quan dần hồi phục. Bệnh nhi được cai ECMO, sau đó cai máy thở, phục hồi tốt và xuất viện sau hơn một tháng điều trị.

Theo các bác sĩ, viêm cơ tim tối cấp là bệnh lý hiếm gặp nhưng diễn biến rất nhanh, có thể gây sốc tim, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Trường hợp đồng thời xuất hiện thuyên tắc động mạch phổi càng làm tiên lượng nặng hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện đau ngực, khó thở, mệt lả, đặc biệt sau một đợt sốt hoặc nhiễm virus, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.