Bệnh nhi H.D.Y.V. (14 tháng tuổi, An Giang) được người nhà phát hiện té vào thùng nước trong tình trạng không rõ thời gian. Khi đưa đến cơ sở y tế ban đầu, trẻ đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn. Ekip cấp cứu lập tức đặt nội khí quản, hồi sinh tim phổi, tiêm adrenalin và giúp tim đập trở lại, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh).
Tại thời điểm nhập viện, trẻ hôn mê sâu, co giật, phải bóp bóng hỗ trợ hô hấp, SpO2 chỉ 84%. Các chỉ số cho thấy tình trạng suy hô hấp và tuần hoàn nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm ghi nhận toan chuyển hóa, thiếu oxy máu; X-quang phổi có thâm nhiễm hai bên; CT não cho thấy phù não lan tỏa.
Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngạt nước giờ thứ 6, thiếu oxy não và viêm phổi hít. Bệnh nhi được điều trị tích cực với thở máy, chống phù não bằng dung dịch ưu trương và mannitol, kiểm soát co giật, kháng sinh và điều chỉnh rối loạn điện giải. Đáng chú ý, trẻ được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não.
Nhờ can thiệp kịp thời và phối hợp đa phương pháp, tình trạng trẻ dần cải thiện, vượt qua giai đoạn nguy kịch.
Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngạt nước ở trẻ nhỏ có thể xảy ra ngay trong môi trường gia đình, đặc biệt với các vật dụng chứa nước như xô, chậu. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ một mình trong nhà tắm hoặc khu vực có nước, luôn đậy kín các dụng cụ chứa nước. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng thực hiện ép tim và hỗ trợ hô hấp nếu trẻ ngưng thở, đồng thời đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Tránh các biện pháp sai lầm như xốc nước, dốc ngược hay ấn bụng vì có thể làm mất "thời gian vàng" cứu sống trẻ.
Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát trẻ khi vui chơi gần sông, suối, hồ bơi và chủ động cho trẻ học bơi khi đến độ tuổi phù hợp để giảm nguy cơ tai nạn đuối nước.
Bình luận (0)