Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai báo trước tòa lý do nhận 200.000 USD

Tại tòa, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thừa nhận hành vi nhận số tiền 200.000 USD là sai, nói “không đấu tranh được với chính mình”, nghĩ đơn giản “anh em cảm ơn thì nhận”.

 Bị cáo Hoàng Văn Thắng cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ tại toà. (ảnh: Phùng Anh)

Bị cáo Hoàng Văn Thắng cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ tại toà. (ảnh: Phùng Anh)

Chiều 30/3, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cũ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Tại bục khai báo, bị cáo Hoàng Văn Thắng cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ cho biết quen Nguyễn Văn Dân từ khoảng năm 2010, khi đi kiểm tra các công trình thủy lợi tại Tây Nguyên, nơi gặp nhiều khó khăn về vốn, xây dựng và cơ chế.

Bị cáo Thắng cho rằng, việc từng "lăn lộn cùng anh em tháo gỡ khó khăn" là lý do khiến bản thân nảy sinh suy nghĩ đơn giản: "mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì nhận".

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Nhận 200.000 USD vì “không đấu tranh được với chính mình” - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ.


Về khoản 200.000 USD nhận tại nhà, bị cáo Hoàng Văn Thắng ngậm ngùi thừa nhận: "Nếu không nhận tiền thì đã không vướng vòng pháp luật. Cái sai của bị cáo là nhận tiền, rất ân hận vì đánh mất thanh danh người làm thủy lợi".

Cựu Thứ trưởng khai, chỉ sau khi ông chủ Công ty Hoàng Dân ra về mới biết gói quà là tiền, nhưng khi đó đã không đủ bản lĩnh "để đấu tranh với chính mình".

Ông cũng giãi bày về việc khi còn công tác, ông có mối quan hệ gần gũi, gắn bó với các nhà thầu. Vì vậy, khi Dân gọi điện, đề nghị được qua nhà, ông lập tức đồng ý.

Ngoài 200.000 USD, ông còn nhiều lần nhận tiền vào dịp lễ, đi công trình, tổng cộng khoảng 500 triệu đồng.

Về việc tác động, ông Thắng cho rằng bản thân chỉ "ủng hộ nhưng yêu cầu làm đúng pháp luật" và nhấn mạnh đây là "nguyên tắc làm việc cả đời" của ông.

Bị cáo Thắng trình bày: "Bị cáo có gọi điện cho Cục trưởng Trần Tố Nghị, nói nhà thầu này tôi ủng hộ nhưng phải làm theo luật".

Trước tòa, bị cáo cho biết gia đình đã nộp hơn 6,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Nhận 200.000 USD vì “không đấu tranh được với chính mình” - Ảnh 2.

Các bị cáo tại toà.


Tiếp đó, bị cáo Trần Tố Nghị, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT) cũ khai nhận khi bị thẩm vấn về hành vi nhận hối lộ, cho biết thời điểm đó ông Hoàng Văn Thắng có trao đổi theo hướng "ủng hộ các nhà thầu".

Theo lời bị cáo Nghị, ông Thắng không nói trực tiếp việc "tạo điều kiện", mà chỉ mang tính vận động, đề nghị các chủ đầu tư ủng hộ để công việc thuận lợi hơn. Sau đó, bị cáo đã truyền đạt lại nội dung này tới các chủ đầu tư.

Bị cáo Nghị thừa nhận đã nhận 13 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Dân, sau khi công việc hoàn tất, với suy nghĩ đơn giản "người ta cảm ơn thì nhận". Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận đây là hành vi sai trái, cấu thành tội nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Nhận 200.000 USD vì “không đấu tranh được với chính mình” - Ảnh 3.

Theo cáo trạng, Công ty Hoàng Dân hoạt động trong lĩnh vực thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc công ty Hoàng Dân đã tìm cách cấu kết, thỏa thuận chi tiền cho nhóm cựu lãnh đạo bộ và các cục nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng thầu.


Hành vi trên đã giúp Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án: hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), hồ Bản Mồng (Nghệ An), hồ Bản Lải (Lạng Sơn) và hồ Cách Tạng (Hoà Bình cũ).


Nhà chức trách xác định, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận tổng cộng 4,54 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Dân để chỉ đạo Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng thầu tại dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng cho Nhà nước.


Ngoài ra, Nguyễn Văn Dân còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách, sử dụng hóa đơn khống, nâng khống chi phí để trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước 99 tỷ đồng.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.