Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy được tạm trả tự do sau những ngày ngồi tù “kinh hoàng”

An Khê (Theo AP, AFP)

12/11/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/11, Tòa phúc thẩm Paris đã chấp thuận cho cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được tạm thời tự do có điều kiện.

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy (bên trái) cùng vợ Carla Bruni-Sarkozy rời khỏi nơi cư trú để đến nhà tù La Sante hôm 21/10/2025 (Ảnh: AFP)

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy (bên trái) cùng vợ Carla Bruni-Sarkozy rời khỏi nơi cư trú để đến nhà tù La Sante hôm 21/10/2025 (Ảnh: AFP)

Ông Sarkozy đã được tại ngoại sau gần 3 tuần bị giam giữ để thi hành bản án 5 năm tù vì tội âm mưu hình sự liên quan đến việc nhận tài trợ bất hợp pháp từ Libya cho chiến dịch tranh cử năm 2007.

Theo hãng tin AP, ông Sarkozy, 70 tuổi, rời nhà tù La Sante tại Paris bằng ô tô và nhanh chóng trở về tư dinh ở khu phía Tây thủ đô. Hình ảnh này tương phản rõ với ngày ông bị áp giải vào trại giam 20 ngày trước, khi cựu Tổng thống nắm tay phu nhân - cựu siêu mẫu Carla Bruni-Sarkozy trong sự chứng kiến của đông đảo người ủng hộ.

Tòa án cho biết ông Sarkozy bị cấm rời khỏi lãnh thổ Pháp, đồng thời không được tiếp xúc với các đồng phạm và nhân chứng trong vụ án. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa Xuân năm 2026.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Sarkozy khẳng định: "Tôi sẽ tập trung toàn bộ năng lượng để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm. Mục tiêu duy nhất của tôi là chứng minh sự vô tội của mình. Sự thật sẽ chiến thắng".

Phát biểu qua video từ trại giam trong phiên điều trần, ông Sarkozy mô tả thời gian ngồi tù là "một cơn ác mộng": "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ phải vào tù ở tuổi 70. Đó là một thử thách khắc nghiệt, nhưng tôi đã vượt qua". Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đội ngũ quản giáo vì thái độ nhân văn và chuyên nghiệp trong thời gian ông bị giam giữ.

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy được thả tạm thời sau những ngày ngồi tù “kinh hoàng” - Ảnh 1.

Ông Sarkozy, 70 tuổi, rời nhà tù La Sante tại Paris bằng ô tô và nhanh chóng trở về tư dinh ở khu phía Tây thủ đô ngày 10/11/2025 (Ảnh: AP)

Theo luật pháp Pháp, việc tạm tha trong thời gian chờ kháng cáo được xem là nguyên tắc, trừ trường hợp bị cáo bị coi là có nguy cơ bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ hoặc gây áp lực với nhân chứng. Luật sư Christophe Ingrain của ông Sarkozy cho rằng quyết định của tòa là "một sự áp dụng đúng đắn của pháp luật".

Tòa án cũng ban hành lệnh cấm đặc biệt đối với ông Sarkozy, không được tiếp xúc với Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin - người từng là đồng minh chính trị thân cận của ông trước khi gia nhập chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron. Việc ông Darmanin đến thăm ông Sarkozy tại trại giam tháng trước đã gây tranh cãi trong giới tư pháp, do lo ngại ảnh hưởng đến tính độc lập của tòa án.

Ông Sarkozy, Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2007 - 2012, vẫn đang đối mặt với nhiều vụ kiện khác. Ngày 26/11 tới, Tòa Phá án (Cour de Cassation) sẽ ra phán quyết về vụ ông bị cáo buộc vi phạm quy định tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2012. Ngoài ra, một cuộc điều tra khác vẫn đang diễn ra liên quan đến hành vi cản trở nhân chứng trong vụ Libya.

Trước đó, năm 2023, ông Sarkozy bị kết án vì tham nhũng và lạm dụng ảnh hưởng, sau khi bị cáo buộc tìm cách hối lộ một thẩm phán để thu thập thông tin về vụ án khác. Bản án này đã được Tòa Phá án giữ nguyên.

Dù được tạm thời trả tự do, cựu Tổng thống Sarkozy vẫn phải đối mặt với chuỗi rắc rối pháp lý kéo dài, làm lu mờ hình ảnh của một chính trị gia từng giữ vai trò quan trọng trên chính trường Pháp.

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy tuyên bố mình vô tội khi bắt đầu thụ án tù 5 năm

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy tuyên bố mình vô tội khi bắt đầu thụ án tù 5 năm

VTV.vn - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bắt đầu thụ án 5 năm tù vào ngày 21/10 vì tội âm mưu gây quỹ tranh cử từ Libya.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.