Đà Lạt - Di Linh tạo trục phát triển du lịch chiến lược trong quy hoạch phát triển mới của Lâm Đồng

VTV.vn - Quy hoạch mới đưa Đà Lạt - Di Linh thành trục du lịch chiến lược, tạo động lực tăng trưởng cho Lâm Đồng trong tương lai.

Đà Lạt - Di Linh tạo trục phát triển du lịch chiến lược trong quy hoạch phát triển mới của Lâm Đồng.

Đà Lạt - Di Linh tạo trục phát triển du lịch chiến lược trong quy hoạch phát triển mới của Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Trong đó, lĩnh vực du lịch tiếp tục được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, với định hướng xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch quốc tế và phát huy tiềm năng cao nguyên Di Linh thành vùng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Đà Lạt - Di Linh tạo trục phát triển du lịch chiến lược trong quy hoạch phát triển mới của Lâm Đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị Công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 6/6, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Theo quy hoạch được công bố, Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, du lịch tiếp tục được xác định là một trong những ngành kinh tế động lực với định hướng xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch quốc tế và phát huy tiềm năng cao nguyên Di Linh thành vùng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Đà Lạt - Di Linh tạo trục phát triển du lịch chiến lược trong quy hoạch phát triển mới của Lâm Đồng - Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước mà còn tạo nền tảng chiến lược cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, quy hoạch được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của tỉnh sau hợp nhất. Việc tổ chức lại không gian phát triển theo hướng tích hợp, liên kết vùng sẽ giúp khai thác hiệu quả các thế mạnh, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Sau khi hợp nhất, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.000km² và dân số gần 4 triệu người. Tỉnh sở hữu đầy đủ các điều kiện đặc trưng từ cao nguyên, rừng núi, hồ đập, đồng bằng đến biển đảo, tạo nên lợi thế hiếm có trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch.

Theo quy hoạch mới, Lâm Đồng được chia thành 7 vùng kinh tế - xã hội nhằm phát huy lợi thế từng khu vực. Trong đó, vùng trung tâm phía Bắc gồm khu vực Đà Lạt, Lạc Dương và một phần Lâm Hà được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tầm quốc tế.

Đà Lạt - Di Linh tạo trục phát triển du lịch chiến lược trong quy hoạch phát triển mới của Lâm Đồng - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Tài chính Tôn Thiện San công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đà Lạt tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Với khí hậu ôn hòa quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng thương hiệu du lịch đã được khẳng định trong nhiều năm qua, thành phố này được quy hoạch trở thành trung tâm du lịch quốc tế của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Địa phương sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và các loại hình du lịch xanh gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Không chỉ Đà Lạt, khu vực cao nguyên Di Linh cũng được xác định là một trong những không gian phát triển du lịch chiến lược của tỉnh trong tương lai.

Theo quy hoạch, vùng trung tâm tỉnh gồm 18 đơn vị hành chính thuộc các khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh và Lâm Hà. Trong đó, tiểu vùng Di Linh - Đức Trọng - Đơn Dương gồm các xã Di Linh, Đinh Trang Thượng, Gia Hiệp, Bảo Thuận, Sơn Điền, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tân Hội, Tà Hine, Tà Năng, Ninh Gia, Đơn Dương, D'Ran, Ka Đô và Quảng Lập. Khu vực này được định hướng phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, đô thị và các loại hình du lịch sinh thái, du lịch thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch tâm linh gắn với cảnh quan hồ Đại Ninh cùng hệ thống các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Đà Lạt - Di Linh tạo trục phát triển du lịch chiến lược trong quy hoạch phát triển mới của Lâm Đồng - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Tiến đề xuất các bước tiếp theo trong thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng.

Cao nguyên Di Linh được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nhờ khí hậu mát mẻ, địa hình đồi núi đặc trưng, diện tích rừng lớn cùng hệ sinh thái tự nhiên đa dạng. Việc đưa Di Linh vào vùng trung tâm phát triển của tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho ngành du lịch, đồng thời góp phần giảm áp lực lên khu vực trung tâm Đà Lạt. Bên cạnh đó, tiểu vùng Lâm Hà gồm các xã Đinh Văn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà và Tân Hà Lâm Hà được quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của quy hoạch là việc phát triển khu vực Đức Trọng và vùng phụ cận trở thành đô thị trung tâm gắn với Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh. Đây đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng của toàn tỉnh với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cùng mạng lưới cao tốc kết nối Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Đông Nam Bộ.

Theo quy hoạch, Lâm Đồng cũng hình thành 6 hành lang kinh tế chiến lược kết nối Bắc - Nam và Đông - Tây thông qua hệ thống cao tốc, quốc lộ hiện hữu và các tuyến giao thông được đầu tư mới trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, tỉnh xác định 4 đột phá chiến lược gồm phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi công nghiệp bô-xít - alumin - luyện nhôm, phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế xanh. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.000 USD, kinh tế số chiếm 30% GRDP, độ che phủ rừng duy trì trên 46,2%.

Đà Lạt - Di Linh tạo trục phát triển du lịch chiến lược trong quy hoạch phát triển mới của Lâm Đồng - Ảnh 5.

Các sở, ngành, đơn vị tư vấn, nhà đầu tư tham dự hội nghị

Tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm phát triển năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại sẽ kết nối đồng bộ từ cao nguyên xuống biển, tạo điều kiện để phát triển các chuỗi du lịch liên vùng.

Đà Lạt - Di Linh tạo trục phát triển du lịch chiến lược trong quy hoạch phát triển mới của Lâm Đồng - Ảnh 6.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các đơn vị đóng góp xuất sắc vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bước đầu trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Trong bức tranh phát triển đó, Đà Lạt được kỳ vọng vươn tầm trở thành trung tâm du lịch quốc tế, trong khi cao nguyên Di Linh sẽ nổi lên như một cực tăng trưởng mới về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao và trải nghiệm thiên nhiên. Sự kết nối giữa Đà Lạt - Đức Trọng - Di Linh cùng các khu vực ven biển Bình Thuận sẽ hình thành trục phát triển du lịch chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho tỉnh Lâm Đồng trong nhiều thập niên tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.